Thứ 4, 24/07/2024, 01:20[GMT+7]

Thủ tướng Thái Lan rút khỏi chính trường

Thứ 4, 12/07/2023 | 08:03:43
1,834 lượt xem
Sau 9 năm cầm quyền, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 11/7 đã tuyên bố rút lui khỏi chính trường.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha

Ông Prayuth Chan-o-cha cũng sẽ từ chức thành viên Đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN). Thủ tướng Thái Lan đã gửi lời cảm ơn những người đã ủng hộ ông cũng như đảng UTN.

Ông Prayuth Chan-o-cha - Cựu tư lệnh Lục quân Thái Lan lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014. Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Ông Prayuth vẫn sẽ làm thủ tướng tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Trước đó, Chủ tịch đảng Quốc gia Thái thống nhất Pirapan Salirathavibhaga hôm 10/7 cho biết, đảng này sẽ không đề cử ông Prayuth hay cá nhân ông Pirapan (2 ứng cử viên thủ tướng của đảng) ứng cử cho vị trí thủ tướng trong phiên họp Quốc hội vào ngày 13/7 tới đây.

Theo ông Pirapan, đảng này không ủng hộ ý tưởng thành lập một chính phủ thiểu số với lo ngại sẽ gây tổn hại cho đất nước, đồng thời cũng sẽ không bỏ phiếu cho ứng cử viên của bất kỳ đảng nào có quan điểm muốn sửa đổi Điều 112 của Bộ Luật hình sự, còn được biết đến là điều luật chống khi quân.

Về lý thuyết, đảng Quốc gia Thái thống nhất có thể hợp tác với các đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay, bao gồm đảng Quyền lực nhà nước nhân dân (PPRP) để thành lập liên minh với 188 hạ nghị sĩ và đề cử Thủ tướng Prayuth tiếp tục ứng cử. Cùng với 250 thượng nghị sỹ, ông Prayuth có thể nhận được nhiều hơn 376 phiếu bầu cần thiết để tiếp tục tại vị. Tuy nhiên, một chính phủ với sự ủng hộ của thiểu số trong Hạ viện sẽ chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa