Lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở Somalia và Kenya khiến hàng chục người tử vong
Hơn 300.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Somalia do đợt lũ lụt mà được cho rằng còn tồi tệ hơn trận mưa lũ vào năm 1997 khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 9/11 rằng khoảng 1,6 triệu người ở Somalia có thể bị ảnh hưởng bởi những trận mưa như trút nước.
Lũ lụt đi theo những trận mưa lớn bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 10 đã khiến ít nhất 29 người ở nước này tử vong và buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Cơ quan quản lý thiên tai của Somalia cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành trong ngày 7/11.
Hassan Isse, Giám đốc điều hành Cơ quan Quản lý thiên tai Somalia (SOMDA), nói với Reuters: "Đợt mưa lũ đang diễn ra là điều tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, còn nghiêm trọng hơn cả trận lũ lụt vào năm 1997".
Lũ lụt vào tháng 11/1997 đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, theo Ủy ban Quốc tế của chi nhánh Hội Chữ thập đỏ châu Phi.
Đại diện OCHA giải thích, các trận mưa như trút nước trở nên tồi tệ hơn do tác động kép của hiện tượng thời tiết cực đoan El Niño và Lưỡng cực Ấn Độ Dương.
Ông Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, nhận định: "Thời tiết khắc nghiệt liên quan đến hiện tượng El Niño đang diễn ra có nguy cơ thúc đẩy hơn nữa nhu cầu nhân đạo tại các cộng đồng vốn đã dễ bị tổn thương ở Somalia và nhiều nơi khác".
OCHA cũng cho biết trong dự báo thời tiết cập nhập vào tối 9/11: "Dự kiến sẽ mưa sẽ trút xuống nhiều hơn trong những ngày tới, với dự báo từ ngày 8 đến 15/11, lượng mưa từ rất lớn đến cực lớn sẽ diễn ra ở miền Nam Somalia và điều kiện thời tiết ẩm ướt hơn bình thường ở miền Trung và miền Nam nước này".
Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết, 15 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ khi mưa lớn bắt đầu trút xuống vào ngày 3/11.
Tại Kenya, thành phố cảng Mombasa và các quận phía Đông Bắc Mandera và Wajir bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Peter Murgor, người quản lý Bộ phậm Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của Hội Chữ thập đỏ Kenya, nói: "Chúng tôi được (cơ quan thời tiết) thông báo rằng tháng 11 thường là tháng cao điểm (của tình trạng mưa lũ)".
Ông nói thêm: "Nếu tháng 11 là cao điểm và chúng ta mới chỉ ở đầu tháng 11, rất có thể tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn về cuối tháng, khả năng sẽ có thêm nhiều người phải đi sơ tán, cũng như mất nhiều sinh kế hơn".
Trong dự báo cho quý IV, vào thời điểm cuối của mùa mưa lũ năm nay, Cơ quan Khí tượng Kenya cảnh báo, nước này sẽ ghi nhận lượng mưa trên mức trung bình do nhiệt độ mặt nước biển ấm hơn ở vùng xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội