Thứ 3, 23/07/2024, 13:26[GMT+7]

Lào đặt mục tiêu trở thành nguồn điện của ASEAN

Thứ 3, 21/11/2023 | 08:10:41
2,795 lượt xem
Lào đặt mục tiêu trở thành nguồn dự trữ và cung cấp điện năng của Đông Nam Á trong tương lai gần.

Nhà máy điện Hongsa tại Lào.

Để hướng tới mục tiêu này, Chính phủ Lào đã tập trung phát triển nguồn điện và cơ sở hạ tầng liên quan, đồng thời nỗ lực tăng cường xuất khẩu điện sang các nước láng giềng trong khu vực ASEAN.

Bộ Năng lượng và Mỏ Lào cho biết, nước này hiện có 94 nhà máy sản xuất điện, với tổng công suất lắp đặt hơn 11.600 MW, trong đó có 81 nhà máy thủy điện, số còn lại là các nhà máy nhiệt điện, điện mặt trời, sinh khối...

Thủy điện hiện chiếm khoảng 70% tổng sản lượng điện ở Lào và quốc gia này cũng đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dự án điện gió. Hiện Lào đã có khoảng 10 dự án điện gió đang trong giai đoạn lập kế hoạch, với tổng công suất thiết kế 3,6 GW. Trong đó, 1 dự án có công suất 600 MW tại tỉnh Xekong, Nam Lào, tiếp giáp với Việt Nam và được cho là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất ASEAN hiện nay với 133 turbine gió, chi phí đầu tư ước khoảng 900 triệu USD.

Theo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, nước này sẽ tiếp tục đàm phán để tăng cường xuất khẩu điện sang các nước láng giềng, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN, đồng thời lựa chọn phát triển những nguồn năng lượng có hiệu quả cao, chất lượng tốt, đầu tư thấp và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Hiện Lào đang xuất khẩu điện sang 6 quốc gia gồm Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Singapore. Trong năm ngoái, xuất khẩu điện đã đem lại nguồn thu trên 2,3 tỷ USD cho Lào, trong khi nước này chỉ phải chi hơn 40 triệu USD cho việc nhập khẩu điện.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa