Liên Triều bàn về Kaesong: Lần thứ 6 vẫn thất bại
Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Kim Ki Woong (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Park Chol Su (phải) tại vòng đàm phán. (Ảnh: TTXVN)
Mỗi đoàn đàm phán gồm ba thành viên đã kết thúc vòng đàm phán vào lúc 17 giờ 20 phút (theo giờ địa phương) sau khi tổ chức hai phiên họp toàn thể và một cuộc đối thoại trưởng đoàn tại khu vực Kaesong.
Hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào cũng như chưa xác định được ngày diễn ra các cuộc đàm phán kế tiếp, đồng thời chưa thể thu hẹp bất đồng về việc liệu có nên thông qua các đảm bảo về pháp lý và hành chính nhằm ngăn chặn tái diễn việc Triều Tiên đơn phương đóng cửa tổ hợp chung, vốn là biểu tượng của quan hệ liên Triều này.
Ngay sau khi kết thúc vòng đàm phán, trưởng đoàn Triều Tiên Park Chol-su đã đột ngột xuất hiện không báo trước tại phòng họp báo ở Kaesong và cho biết nếu đàm phán với Hàn Quốc thất bại, Bình Nhưỡng buộc phải triển khai quân tới khu công nghiệp chung này, đồng thời chỉ trích phía Hàn Quốc không nhượng bộ dẫn đến đàm phán bế tắc.
Theo các hãng tin YTN và Yonhap, nhà đàm phán hàng đầu Triều Tiên này đã nêu rõ trong trường hợp số phận của Kaesong được định đoạt như trên, "các doanh trại quân đội sẽ được dựng lại (tại Kaesong)". Ông Park Chol-su nhấn mạnh Bình Nhưỡng có thể tự mình vận hành khu công nghiệp này mà không cần sự hỗ trợ từ phía Seoul.
Đáp lại, văn phòng người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố khẩn cho rằng tuyên bố của Triều Tiên về đàm phán thất bại là "hết sức đáng tiếc", đồng thời cảnh báo tuyên bố này có thể đẩy số phận khu công nghiệp Kaesong "đến bước ngoặt hệ trọng". Bộ trên cũng cảnh báo Chính phủ Hàn Quốc buộc phải đưa ra một "quyết định quan trọng" trừ khi Bình Nhưỡng có thái độ thẳng thắn đối với các biện pháp ngăn chặn tái diễn việc Triều Tiên đơn phương đóng cửa Kaesong.
Tổ hợp Kaesong đã đóng cửa suốt 3 tháng qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại hơn 100 công ty của Hàn Quốc nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington. Các nhà phân tích lo ngại căng thẳng giữa hai nước có thể leo thang trở lại trong tháng tới khi Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung hàng năm với Mỹ./.
Theo VGP
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước