Ít nhất 30 người thiệt mạng do nắng nóng tại Thái Lan
Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ khi chỉ số nền nhiệt dự kiến sẽ tăng lên trên 52℃.
Nhiệt độ tại khu vực bê tông trải rộng ở thủ đô Thái Lan lên tới 40,1℃ vào ngày 24/4 và mức nhiệt tương tự được dự báo trong ngày 25/4.
Sở Môi trường thành phố Bangkok cảnh báo chỉ số nhiệt độ - thước đo nhiệt độ, có tính đến độ ẩm, tốc độ gió và các yếu tố khác - ở mức "cực kỳ nguy hiểm" tại Bangkok.
Chính quyền tỉnh Udon Thani - vùng nông thôn phía Đông Bắc Thái Lan - cũng cảnh báo về nhiệt độ nắng nóng vào ngày 25/4.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết vào cuối ngày 24/4 rằng 30 người đã tử vong vì sốc nhiệt, say nắng trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 17/4, so với 37 người trong cả năm 2023.
Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan - ông Direk Khampaen của - nói với AFP rằng các giới chức nước này đang kêu gọi người già và người có bệnh lý nền, bao gồm béo phì, ở trong nhà và uống nước thường xuyên.
Một phụ nữ che ô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt khi đi qua cây cầu ở Bangkok vào ngày 25/4
Thái Lan đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này, với mức nhiệt 44,2℃ được ghi nhận tại tỉnh Lampang ở miền Bắc hôm 22/4.
Hàng triệu người trên khắp khu vực Nam và Đông Nam Á đã phải hứng chịu nắng nóng bất thường vào ngày 25/4.
Một đợt thời tiết nắng nóng đặc biệt đã tàn phá khu vực trong tuần này, khiến hàng nghìn trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học trực tiếp.
Một Bộ trưởng Ấn Độ đổ lỗi cho thời tiết nắng nóng sau khi ông ngất xỉu khi trong lúc phát biểu vận động tranh cử. Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Ấn Độ cho biết tình trạng nắng nóng nghiêm trọng dự kiến sẽ xảy ra ở 9 bang miền Đông và phía Nam nước này trong những ngày tới.
Nepal cũng đưa ra cảnh báo về sức khỏe đối với khu vực miền núi và đặt các bệnh viện trong tình trạng báo động vào ngày 25/4 khi nhiệt độ tăng vọt ở vùng đồng bằng phía Nam.
Nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng diễn ra lâu hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.
Liên hợp quốc cho biết trong tuần này rằng châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các mối nguy về khí hậu và thời tiết vào năm 2023. Trong đó, lũ lụt và mưa bão là nguyên nhân chính gây thương vong và thiệt hại kinh tế ở khu vực này.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU