Ấn Độ ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus HMPV
This is a modal window.
Bộ Y tế Ấn Độ thông báo 2 trường hợp mới được phát hiện ở các thành phố Chennai và Salem thuộc bang Tamil Nadu, đồng thời cho hay: “Chính phủ được trấn an rằng HMPV thường tự giới hạn và có thể quản lý được. Chính quyền Tamil Nadu vẫn nỗ lực theo dõi chặt chẽ các bệnh giống như cúm và bệnh hô hấp cấp tính nặng”.
Trước đó cùng ngày, Ấn Độ cũng đã ghi nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ (bé gái 3 tháng tuổi và bé trai 8 tháng tuổi) nhiễm virus HMPV tại Bengaluru (bang Karnataka), cùng với ca khác là một em bé 2 tháng tuổi ở Ahmedabad (bang Gujarat). Đây là những trường hợp đầu tiên nhiễm virus HMPV ở Ấn Độ sau khi có thông tin về tình trạng bùng phát gần đây ở Trung Quốc.
Bộ Y tế Ấn Độ cho biết những bệnh nhân nhỏ tuổi và gia đình tại Bengaluru và Ahmedabad không có lịch sử du lịch gần đây, do vậy khả năng phơi nhiễm từ các khu vực hoặc quốc gia khác được loại trừ. Cơ quan này đang theo dõi tình hình thông qua tất cả các kênh giám sát hiện hành. Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (IMCR) sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng lây lan của HMPV trong suốt cả năm.
Hình ảnh hiển vi điện tử của virus HMPV.
Chính quyền các địa phương Karnataka, Maharashtra và Delhi đã ban hành các hướng dẫn - tương tự những hướng dẫn được áp dụng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 - để đảm bảo sẵn sàng đối phó với những thách thức y tế tiềm tàng liên quan đến HMPV.
HMPV được xác định lần đầu tiên vào năm 2001, là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gây ra các triệu chứng giống cúm. Loại Virus này có thể tác động đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu phải đối mặt với nguy cơ cao hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ JP Nadda trấn an dư luận về virus HMPV, khẳng định Bộ đang theo dõi sát sao, tình hình không có gì đáng lo ngại. Ông Nadda làm rõ HMPV không phải virus mới, được xác định lần đầu vào năm 2001 và đã lưu hành trong thời gian dài. Virus lây lan qua đường không khí, ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, đặc biệt vào mùa đông và đầu xuân.
Bộ cũng đang theo dõi diễn biến dịch ở Trung Quốc và các nước láng giềng. Đến nay, Ấn Độ chưa ghi nhận làn sóng lây nhiễm đột biến hay sự quá tải ở bệnh viện.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva
- Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên
- Doanh nghiệp Thái Bình ứng phó thế nào với chính sách thuế quan mới của Mỹ ?
- Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan
- Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ
- Tổng Bí thư Tô Lâm viếng đồng chí Khamtay Siphandone
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan
- Sinh hoạt chuyên đề "Phát huy tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”
- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam