Thứ 5, 17/04/2025, 22:40[GMT+7]

Mỹ áp thuế 104% với Trung Quốc, phố Wall chao đảo

Thứ 4, 09/04/2025 | 09:13:48
3,479 lượt xem
Phố Wall trải qua nhiều biến động sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc, nâng tổng mức thuế quan lên tới 104%.

Quyết định này gây ra phản ứng dữ dội từ giới tỷ phú Phố Wall, bao gồm cả những người ủng hộ ông Trump và đảng Cộng hòa. Họ chỉ trích chính sách thuế quan của chính phủ, cho rằng việc áp thuế đối ứng với các đối tác toàn cầu, đặc biệt là mức thuế 34% đối với Trung Quốc, là quá hung hăng và vội vàng, không tạo cơ hội đàm phán nghiêm túc.

Ngay sau khi thông tin về chính sách thuế quan được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo. Chỉ số S&P 500 giảm mạnh, với mức giảm lên tới 6% chỉ trong hai ngày, tương đương hơn 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường bị "bốc hơi".

Phố Wall gặp nhiều biến động sau mức thuế cao.

Chỉ số này hiện giảm 18.9% so với mức cao nhất gần đây vào ngày 19/2, gần với mức giảm 20% đánh dấu sự khởi đầu của thị trường gấu.

Các nhà đầu tư lo ngại chính sách thuế quan có thể dẫn đến suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu.

"Hiện tại, chúng tôi ưu tiên các nước đồng minh và đối tác thương mại của mình như Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng một số quốc gia khác", Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói trên Fox News.

Cách tiếp cận "tùy chỉnh" của ông Trump đối với các cuộc đàm phán với từng quốc gia có thể tính đến cả viện trợ ngoại giao, quân sự cũng như các yếu tố kinh tế, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Trước đó, thị trường toàn cầu có đợt tăng trưởng với hy vọng Tổng thống Mỹ sẵn sàng thương lượng để giảm bớt các rào cản thương mại cụ thể đối với từng quốc gia.

Phản ứng từ Trung Quốc cũng rất mạnh mẽ. Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông báo phản đối quyết định của Mỹ, cho rằng việc áp thuế bổ sung là "sai lầm chồng chất sai lầm". Trung Quốc tuyên bố sẽ "quyết chiến đến cùng" nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng thuế quan.

Mỹ sẽ áp thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ hôm nay

Mỹ sẽ bắt đầu áp mức thuế lên tới 104% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ sáng 9/4 (giờ địa phương).

Động thái đánh dấu bước thực hiện chính thức lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ gia tăng mức thuế đối với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp thuế đáp trả 34% lên hàng hóa Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm ngừng toàn bộ đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi vẫn tiếp tục đối thoại với các quốc gia khác.

Bộ Thương mại Trung Quốc phản ứng gay gắt, khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ "chiến đấu đến cùng" nếu ông Trump không rút lại đe dọa mới nhất. Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu Washington tiếp tục leo thang.

Theo lịch trình, mức thuế đối ứng với khoảng 90 quốc gia khác cũng sẽ có hiệu lực vào hôm nay. Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt cho biết các mức thuế này nhắm tạo động lực mở ra các cuộc đàm phán thương mại song phương có lợi hơn cho Mỹ.

Theo bà Leavitt, đã có 70 quốc gia tiếp cận Nhà Trắng để đề xuất đàm phán, nhiều quốc gia trong số đó được cho là đang xem xét việc giảm mức thuế đang bị áp để đổi lấy những nhượng bộ thương mại được ông Trump đánh giá là có lợi cho Mỹ.

Theo: vtcnews.vn

  • Từ khóa