Thứ 3, 23/04/2024, 13:24[GMT+7]

Nga đưa ra dự luật về "thân nhân" của khủng bố

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:28:40
623 lượt xem
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký dự luật mới cứng rắn hơn về chống khủng bố trước khi diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2014 ở Nga, theo đó buộc thân nhân của các đối tượng cũng phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào do các phiến quân đấu tranh cho một chiến dịch ly khai ở miền Nam nước này gây ra.

Các lực lượng an ninh Nga liên tục phải đối phó với cuộc chiến dai dẳng của phiến quân Hồi giáo tại Bắc Caucasus từ hơn một thập kỷ qua. (Ảnh: AP)

Một trang web chính thức của chính quyền Nga ngày 3/11 cho biết luật mới nêu trên, được ông Putin ký ngày 2/11, cũng quy định hình phạt tới 10 năm tù giam đối với hoạt động huấn luyện "nhằm tiến hành hoạt động khủng bố".

Một số nhóm nhân quyền đã cáo buộc giới chức Nga vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở vùng Bắc Caucasus và tuyên bố các chiến thuật mạnh tay như vậy sẽ chỉ càng làm cho người dân ở đây oán giận.

Theo Vietnamplus

  • Từ khóa