Băng trên thế giới đứng trước nguy cơ tan chảy không thể đảo ngược
Các sông băng ở Nam Cực vào ngày 7/2/2022.
Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Earth and Environment cảnh báo rằng các tảng băng ở Greenland và Nam Cực có thể tan chảy với tốc độ nhanh chóng, dù thế giới giữ được mức tăng nhiệt toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C. Kịch bản này có thể khiến mực nước biển dâng cao hàng mét và buộc hàng trăm triệu người sống ven biển phải di dời.
Các nhà khoa học quốc tế đã phân tích dữ liệu từ vệ tinh, mô hình khí hậu và bằng chứng địa chất cổ như lõi băng và trầm tích biển sâu. Họ nhận thấy mức tăng nhiệt hiện nay, khoảng 1,2 độ C, cũng đủ để kích hoạt quá trình tan băng nhanh và khó đảo ngược. Kể từ những năm 1990, lượng băng mất đi đã tăng gấp 4 lần, hiện khoảng 370 tỷ tấn mỗi năm. Đây là nguyên nhân chính khiến tốc độ dâng mực nước biển toàn cầu đã tăng gấp đôi trong vòng ba thập kỷ.
Greenland và Nam Cực chứa đủ nước ngọt để làm mực nước biển toàn cầu tăng tới hơn 60 mét trong trường hợp cực đoan. Dù kịch bản đó rất khó xảy ra, nhưng chỉ cần vài mét dâng cũng sẽ gây ra biến động lớn. Hiện có khoảng 230 triệu người sống ở khu vực có độ cao dưới 1 mét so với mực nước biển. Ngay cả khi nước biển dâng 1 cm mỗi năm, hệ quả vẫn sẽ rất nghiêm trọng với các thành phố ven biển.
Băng trôi gần bờ biển Tây Nam Cực, ngày 28/10/2016.
Nghiên cứu cho rằng mức 1,5 độ C là "quá cao" để ngăn chặn hiện tượng tan băng nhanh. Theo ước tính mới, mức an toàn thực sự có thể gần với 1 độ C – thấp hơn nhiều so với mục tiêu hiện nay. Điều này đòi hỏi phải giảm mạnh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục khai thác dầu, than và khí đốt.
Mặc dù tình hình đáng lo ngại, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng không nên từ bỏ nỗ lực khí hậu. Mỗi phần nhỏ của độ tăng nhiệt đều tương ứng với các tác động nghiêm trọng hơn. "Giữ được mức 1,5 độ C vẫn là một thành tựu lớn, nhưng nó không ngăn được băng tan hay mực nước biển dâng", chuyên gia Chris Stokes từ Đại học Durham cảnh báo.
Theo: vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng