Núi lửa phun trào tạo cột tro bụi cao 10 km, Bali hủy hàng chục chuyến bay
Người dân chứng kiến núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào ngày 17/6/2025.
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores phun trào tạo ra cột tro bụi cao tới 10 km trên bầu trời. Vụ phun trào xảy ra vào chiều 17/6 khiến giới chức trách nâng mức cảnh báo lên cao nhất, đồng thời mở rộng vùng nguy hiểm lên bán kính 8 km tính từ miệng núi lửa. Đây là ngọn núi lửa có hai đỉnh, cao 1.703 m ở phía Đông đảo du lịch Flores.
Các chuyến bay bị hủy bao gồm các chuyến bay của Jetstar và Virgin Australia đến các thành phố trên khắp Australia. Các chuyến bay do Air India, Air New Zealand, TigerAir của Singapore và Juneyao Airlines của Trung Quốc khai thác cũng bị hủy do núi lửa phun trào.
Một số chuyến bay nội địa của AirAsia khởi hành đến Labuan Bajo ở Flores cũng bị hủy.
"Sân bay Ngurah Rai vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng còn tùy vào lịch bay. Một số chuyến đã bị hủy do ảnh hưởng của núi lửa. Việc này còn phụ thuộc vào lộ trình và từng hãng hàng không" - một nhân viên chăm sóc khách hàng tại sân bay Bali cho biết với AFP nhưng từ chối tiết lộ danh tính.
Theo thông tin từ Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia, tro bụi từ vụ phun trào đã tạo thành đám mây hình nấm có thể nhìn thấy từ khoảng cách gần 150 km. Tro bụi đã rơi xuống nhiều ngôi làng xung quanh khu vực núi Lewotobi Laki-Laki, buộc chính quyền phải sơ tán ít nhất một ngôi làng vào cuối ngày 17/6. May mắn cho đến nay chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào.
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores, Indonesia phun trào ngày 17/6/2025.
Trước đó, vào tháng 11/2023, núi lửa này cũng từng phun trào khiến 9 người thiệt mạng và gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hàng không quốc tế tại Bali, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Laki-Laki - trong tiếng Indonesia có nghĩa là "người đàn ông" - là một trong hai ngọn núi lửa sinh đôi, được đặt tên theo giới tính. Núi còn lại mang tên là Lewotobi Perempuan, theo từ tiếng Indonesia chỉ "người phụ nữ", hiện có hoạt động hiền hòa hơn.
Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chất mạnh với hàng trăm núi lửa đang hoạt động.
Theo: vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)
- Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Thông qua Đề án thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên
- Tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình
- Đến 30/6 hệ thống chính trị cấp xã trong toàn quốc đi vào hoạt động đồng bộ
- Tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Diễn tập thử nghiệm mô hình hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ xã Long Hưng