Thứ 5, 21/08/2025, 10:21[GMT+7]

Mỹ và Afghanistan đạt thỏa thuận chung về Hiệp định An ninh song phương

Thứ 5, 21/11/2013 | 14:43:42
768 lượt xem
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ngày 20/11, cho biết Mỹ và Afghanistan đã nhất trí về nội dung cuối cùng của Hiệp định An ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: telegraph.co.uk)

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kerry tuyên bố: “Chúng tôi (Mỹ và Afghanistan) đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về BSA và văn kiện này sẽ được trình lên Hội đồng Trưởng lão Afghanistan (Loya Jirga) xem xét”.

Được biết, Hội đồng Trưởng lão Afghanistan, gồm 3.000 thành viên sẽ tham gia vào một kỳ họp kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 21/11 để đưa ra quyết định cuối cùng về BSA trước khi Mỹ và Afghanistan bước vào giai đoạn ký kết chính thức.

Từ năm 2001, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu đã bắt đầu tham gia vào một chiến dịch chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan. Hiện lực lượng ISAF gồm 75.000 binh lính nước ngoài đang trong lộ trình rút khỏi chiến trường Tây Nam Á này và chuyển giao quyền tiếp quản an ninh cho các lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan vào cuối năm 2014.

Hiệp định An ninh song phương giữa Mỹ và Afghanistan cho phép Mỹ lưu từ 10.000 đến 13.000 cố vấn quân sự tại Afghanistan sau năm 2014. Lực lượng này sẽ được hưởng quyền miễn trừ trước luật pháp nước sở tại, có quyền tự do tiến hành các chiến dịch quân sự, được quyền khám xét các nhà thờ và nhà dân Afghanistan trong một số trường hợp ngoại lệ.

Ông Kerry tuyên bố, lực lượng Mỹ lưu tại Afghanistan sau năm 2014 không có nhiệm vụ chiến đấu mà sẽ chỉ đóng một vai trò “rất hạn chế” trong việc đào tạo, trang bị và hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan sau khi ISAF rút khỏi chiến trường này.

Theo Dangcongsan

  • Từ khóa