Thứ 3, 05/08/2025, 01:00[GMT+7]

Tổng thống Ukraine đồng ý thành lập chính phủ liên minh với phe đối lập

Thứ 6, 14/02/2014 | 17:05:25
785 lượt xem
Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Rybak, ngày 12/2, thông báo Tổng thống Viktor Yanukovych đã đồng ý thành lập một chính phủ liên minh “phi chính trị” với phe đối lập nhằm mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng qua tại quốc gia Đông Âu này.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Rybak (Ảnh: Itar Tass)

Ông Rybak cho biết Ukraine không thể không có chính phủ như hiện nay, do đó Tổng thống đồng ý thành lập một chính phủ liên minh “phi chính trị” với nhiệm vụ số 1 là giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước. Ông Rybak cho rằng đây sẽ là điểm xuất phát mới của đất nước Ukraine và mọi yêu sách của phe đối lập về việc hình thành nên một chính phủ mới đều được xem là “tối hậu thư” và mang tính “độc tài”.

Tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội Ukraine đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo đảng Father Land đối lập Arseniy Yatsenyuk, mới đây đã từ chối đề nghị trở thành Thủ tướng trong chính phủ liên minh. Ông Yatsenyuk tuyên bố, ông chỉ chấp thuận trở thành người đứng đầu trong một Nội các do phe đối lập nắm quyền chi phối tại Ukraine.

Tuy nhiên, yêu sách trên của lãnh đạo đối lập Yatsenyuk đã bị Đảng các khu vực của Tổng thống Yanukovych bác bỏ. Hiện chính phủ và phe đối lập Ukraine vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc cải cách Hiến pháp và các ứng cử viên cho ghế Thủ tướng – vốn đã bị để khuyết sau khi ông Mykola Azarov tuyên bố giải tán Nội các vào ngày 28/1.

Trong khi đó, nghị sỹ thuộc Đảng các khu vực, ông Yuri Miroshnichenko, ngày 12/2 nhận định sẽ không có khả năng Quốc hội Ukraine triệu tập một phiên họp bất thường trong tuần này để thảo luận về cải cách hiến pháp. Về phía một thành viên khác của Đảng các khu vực, ông Vladimir Oleinik cũng chia sẻ quan điểm trên và cho biết thêm, một luật dự thảo về sửa đổi hiến pháp vẫn chưa được hình thành để Quốc hội Ukraine có thể tiến hành thảo luận, vì thế cơ quan lập pháp Ukraine không có lý do gì để tiến hành họp bất thường vào ngày 13 hay 14/2.

Theo nhận định của ông Oleinik thì mọi công việc để sửa đổi hiến pháp hiện đã lâm vào “đường cùng” và chưa có lối thoát. Hiện ông Oleinik chỉ đang hy vọng ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng sẽ được đệ trình lên Quốc hội Ukraine vào tuần tới.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa