Thứ 6, 16/05/2025, 16:30[GMT+7]

Mỹ triển khai 600 quân tới các nước Đông Âu

Thứ 4, 23/04/2014 | 16:27:44
652 lượt xem
Ngày 22/4, Lầu Năm góc công bố kế hoạch triển khai 600 quân tới 4 nước thành viên NATO tại Đông Âu bao gồm: Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia để tham gia vào một loạt các cuộc tập trận song phương.

Mỹ sẽ triển khai 600 quân tới các nước Đông Âu (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của Lầu Năm góc cho biết, 600 lính Mỹ sẽ được triển khai tới Ba Lan và các nước vùng Baltic trong vài ngày tới nhằm mục tiêu “hỗ trợ các nước đồng minh NATO trước những quan ngại ngày càng leo thang sau sự việc Nga sáp nhập Crimea”. Đây được xem là động thái mới nhất của Mỹ nhằm tăng sức ép lên Moscow trong vấn đề Ukraine, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh cam kết của Washington trước nỗ lực bảo đảm an ninh cho các nước đồng minh ở châu Âu – vốn đang kêu gọi Mỹ tăng cường hậu thuẫn về quân sự sau nhiều biến động trong khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 22/4, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tướng hải quân John Kirby cho biết tổng số 600 lính Mỹ sẽ được dàn đều cho mỗi nước. Theo đó, một đại đội gồm 150 binh lính thuộc Lữ đoàn không vận 173 hiện đang đóng tại Vicenza, Italy sẽ đến Ba Lan vào ngày 23/4, trong khi đó, khoảng 450 binh sỹ sẽ đến Estonia, Litva và Latvia trong những ngày tới.

Thiếu tướng Kirby cho biết, các lực lượng quân đội Mỹ được triển khai tới khu vực sẽ tiến hành các cuộc tập trận bộ binh phối hợp với từng nước theo cơ chế luân phiên mỗi tháng, từ nay cho tới tối thiểu là cuối năm 2014. Tuy không tiết lộ chi tiết về cụ thể về các cuộc tập trận này, song ông Kirby khẳng định, đây là một điều cần thiết trong bối cảnh tình hình diễn biến hiện nay ở Ukraine.

Ông Kirby nói: “Mỹ luôn cân nhắc một cách nghiêm túc những quy định trong Điều khoản 5 về các quy định liên minh của NATO ngay cả khi đây không phải là các cuộc tập trận của liên minh quân sự này…Điều đó cho thấy những cam kết rõ ràng của chúng tôi đối với vấn đề an ninh châu Âu”. Quan chức quân sự này cho rằng, những hành động “khiêu khích” của Nga đối với tình hình Ukraine đã tiếp tục khẳng định vai trò của Mỹ trong việc tăng cường khả năng và các kế hoạch phòng thủ của NATO.

Ông Kirby cho rằng, việc Nga điều quân tới Crimea và huy động khoảng 40.000 quân tới các khu vực biên giới tiếp giáp với Ukraine đã làm gia tăng các mối quan ngại về nguy cơ xảy ra nội chiến và sự can thiệp trên phạm vi rộng từ phía Moscow vào tình hình Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, 28 nước thành viên NATO vẫn tiếp tục chia rẽ về cách thức phản ứng trước những động thái trên của Nga, với một số nước gồm Đức và Anh phản đối việc điều bộ binh tới khu vực. Chính vì thế, ông Kirby khẳng định, việc Mỹ quyết định triển khai 600 quân tới Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia chỉ là một động thái mang tính chất “hai chiều” giữa Mỹ và các nước nêu trên./.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa