Thứ 5, 28/08/2025, 16:12[GMT+7]

Cựu Thủ tướng Israel bị kết án vì nhận hối lộ

Thứ 4, 14/05/2014 | 14:59:25
574 lượt xem
Ngày 13/5, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert bị kết án 6 năm tù và phải nộp khoản tiền phạt 1 triệu shekel vì tội nhận hối lộ liên quan đến dự án xây dựng khi ông còn là Thị trưởng Jerusalem. Đây là lần đầu tiên một cựu quan chức chính phủ bị kết án tù tại Israel.

Cựu Thủ tướng Ehud Olmert (giữa) nhận hình phạt 6 năm tù vì tội nhận hối lộ. (Ảnh: AFP)

Ông Ehud Olmert đã bị buộc tội nhận hối lộ trong hai vụ việc riêng biệt, một trong số đó có liên quan đến vụ bê bối bất động sản rất lớn Holyland ở Jerusalem kể từ khi ông lãnh đạo thành phố này. Từ năm 2010, ông bị coi là nghi phạm chính trong vụ việc này. Theo cáo trạng, ông Ehud Olmert đã nhận 750.000 shekel (khoảng 156.000 euro).

Ông Olmert giữ chức Thị trưởng Jerusalem từ năm 1993 – 2003, sau đó trở thành Bộ trưởng Nội các. Năm 2006, ông trở thành Thủ tướng Israel và cầm quyền tới tháng 3/2009. Ông buộc phải từ chức do dính hàng loạt cáo buộc tham nhũng.

Ngày 16/1/2007, các nhà chức trách Israel bắt đầu xem xét khoảng thời gian ông Ehud Olmert làm Bộ trưởng Bộ Tài chính và phát hiện thấy ông đã cố can thiệp vào vụ bán ngân hàng Leumi để giúp đỡ trùm bất động sản Australia Frank Lowy, một người bạn thân của mình.

Tháng 4/2007, tiếp tục xuất hiện cáo buộc cho rằng trong thời gian làm Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Lao động, ông Olmert đã tham gia hỗ trợ cho công ty của Uri Messe, một đồng nghiệp cũ của ông tại văn phòng luật sư nhận được các khoản vay và bảo đảm.

Tháng 5/2008, ông Olmert bị nghi ngờ nhận tiền trợ giúp tranh cử của doanh nhân Mỹ gốc Do Thái Morris Talansky khi đang chạy đua vào chức Thị trưởng Jerusalem và ghế lãnh đạo đảng Likud. Ông cũng nhận tiền khi đang là ứng viên của đảng Likud tranh cử vào Quốc hội.

Không những thế, ông Ehud Olmert còn dính vào vụ bê bối của hãng du lịch Rishon Tours. Từ năm 2002 – 2006, ông Olmert làm hóa đơn khống các khoản chi cho các chuyến công du nước ngoài và sử dụng các khoản tiền nhận được một cách bất chính để chi trả cho các chuyến đi cá nhân của bản thân và gia đình. Theo cáo trạng, ông Olmert đã biển thủ khoảng 92.000 USD.

Những bê bối này đã buộc ông Ehud Olmert phải từ chức vào năm 2008 và sau đó trở thành cựu Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Israel phải đối mặt với những cáo buộc hình sự./.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa