Thứ 6, 23/05/2025, 16:53[GMT+7]

Nga đệ trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết về Ukraine

Thứ 4, 04/06/2014 | 15:41:38
737 lượt xem
Ngày 2/6, Nga đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một bản dự thảo nghị quyết nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực đang có dấu hiệu leo thang ở miền Đông - Nam Ukraine để bảo đảm điều kiện an toàn cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực này.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin phát biểu trước phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 2/6 (Ảnh: AFP) Photo/Stan Honda)

Ngoài ra, bản dự thảo nghị quyết của Nga cũng yêu cầu các bên quay trở lại thực hiện thỏa thuận Geneva ngày 17/4 và lộ trình của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu trước báo giới sau phiên họp kín của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngày 2/6, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin – người giữ vai trò chủ tịch luân phiên cơ quan quyền lực của Liên hợp quốc trong tháng 6/2014 cho biết, một số nước đã phản ứng tích cực trước bản nghị quyết dự thảo, trong khi một số nước khác vẫn còn đưa ra nhiều câu hỏi nghi vấn – vốn sẽ phải cần đến vài tuần để có thể đưa ra câu trả lời.

Ông Churkin cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiếp tục thảo luận về bản dự thảo nghị quyết sau khi các nước thành viên nhận chỉ thị từ Chính phủ của mình, cho dù tiến trình này được dự báo là sẽ diễn ra hết sức khó khăn.

Trong một phản ứng tức thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cáo buộc Moscow “chỉ nói nhiều hơn hành động” và không làm gì để ngăn chặn các phần tử ly khai tại miền Đông Ukraine ngừng tấn công các mục tiêu mới và trao trả tự do cho các con tin thuộc lực lượng giám sát của OSCE đang bị bắt giữ.

Về phía Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Mark Lyall Grant cho rằng, sau phiên tham vấn kín diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ, các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ bày tỏ “một số ít” quan điểm ủng hộ bản dự thảo nghị quyết dài 1,5 trang do Nga đưa ra.

Bản dự thảo nghị quyết trên được Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong bối cảnh phát biểu trước báo giới, ngày 2/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, phía Moscow đã nhận được lời bảo đảm từ các nước phương Tây rằng, “tình hình tại Ukraine sẽ được cải thiện sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25/5”, tuy nhiên, mọi thứ lại đang diễn ra theo hướng ngược lại. “Người dân Ukraine đang chết dần chết mòn từng ngày. Những thường dân vô tội đang ngày càng phải hứng chịu nhiều đau khổ - phải đối mặt với sự đàn áp của quân đội chính phủ, được trang bị máy bay quân sự và các vũ khí hạng nặng” – ông Lavrov nói.

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, vào cuối tuần trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã nói chuyện với Tổng thống mới đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroschenko nhằm kêu gọi ông này giải quyết tình hình tại miền Đông Nam Ukraine bằng các biện pháp hòa bình và khởi động đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa