Thứ 2, 04/08/2025, 07:03[GMT+7]

Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán hạt nhân

Thứ 5, 03/07/2014 | 19:22:55
761 lượt xem
Ngày 3/7, các đại diện Iran và nhóm P5+1 (gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ bước vào vòng đàm phán thứ 6 - vòng đàm phán cuối cùng nhằm tiến tới mục tiêu thông qua một bản thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Tehran.

Vòng đàm phán mới đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra vào ngày 16/6 (Ảnh: NHK)

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton là người đại diện cho nhóm P5+1 tham gia đàm phán với đoàn đại biểu Iran do Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif dẫn đầu, tại Vienna (Áo). Trước khi vòng đàm phán chính thức diễn ra, ngày 2/7, bà Ashton và ông Zarif đã gặp gỡ để thảo luận về một số vấn đề có liên quan.

Về phía ông Zarif đã miêu tả vòng đàm phán ngày 3/7 như một “cơ hội hiếm hoi để làm nên lịch sử. Vòng đàm phán này dự kiến sẽ kéo dài tới tận ngày 20/7 – thời điểm thỏa thuận sơ bộ về vấn đề hạt nhân của Iran chính thức hết hiệu lực. Tại vòng đàm phán này, Iran và 6 cường quốc sẽ tiếp tục thảo luận về các cách thức giúp thu hẹp bất đồng, nhằm tiến tới một bản thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt những tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ về chương trình hạt nhân nhạy cảm của Iran.

Xét về tinh thần chung, Iran đã nhất trí sẽ thu hẹp chương trình phát triển hạt nhân đang theo đuổi nhằm đổi lấy việc dỡ bỏ từng phần các lệnh trừng phạt từ phía phương Tây. Tuy nhiên, các đại diện tham gia đàm phán hiện vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về phạm vi chương trình làm giàu uranium của Iran, cũng như số lượng các máy ly tâm có thể được sử dụng để phục vụ cho chương trình này. Một chủ đề khác cũng đang gây nhiều tranh cãi trong tiến trình đàm phán, đó là cách thức phương Tây gỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, ngày 1/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khuyến cáo, thời gian để giải quyết các tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran không còn nhiều và bản thân Mỹ cùng các nước đối tác sẽ không chấp nhận bị lôi kéo vào một tiến trình đàm phán kéo dài.

Đáp lại tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ, ngày 2/7, ông Zarif khẳng định, Iran sẵn sàng giải tỏa những mối lo ngại của cộng đồng thế giới, tuy nhiên, cảnh báo rằng, “việc bất kỳ bên nào đưa ra các đòi hỏi thái quá sẽ chỉ gây cản trở cho tiến trình đàm phán”.

Cho tới nay, cả Iran và nhóm P5+1 đều tỏ ra thận trọng khi nhận định về “cơ hội các bên có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện” cho dù đều khẳng định rõ quyết tâm thực hiện công việc này. Tuy nhiên, chỉ cần các bên có thiện chí theo đuổi quyết tâm như đã tuyên bố thì có lẽ việc thông qua một thỏa thuận hạt nhân lịch sử về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran trong 17 ngày tới là điều “nằm trong tầm tay”./.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa