Chính phủ Hàn Quốc công bố gói tăng trưởng kinh tế trị giá hơn 40 nghìn tỷ won
Bộ trưởng Tài chính mới của Hàn Quốc, ông Choi Kyung-hwan (Ảnh: Bloomberg)
Gói hỗ trợ tăng trưởng này nằm trong nhóm các biện pháp do Bộ trưởng Tài chính mới của Hàn Quốc Choi Kyung-hwan và đội chuyên gia kinh tế của ông đưa ra, ngày 24/7.
Trong một thông báo đưa ra, ngày 24/7, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ theo đuổi gói tăng trưởng kinh tế vĩ mô trong một “giai đoạn được mở rộng” cho đến khi phát huy hiệu quả. Theo đó, các biện pháp này cũng được dự báo là sẽ tiếp tục được duy trì khi chính phủ thông qua ngân sách cho năm 2015.
Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, gói thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trị giá 40,7 nghìn tỷ won do chính phủ nước này đưa ra bao gồm cả chi phí cho các hoạt động cải cách tài chính và thuế. 21,7 nghìn tỷ won trong số này sẽ được sử dụng cho các hoạt động diễn ra trong quý II năm 2014, trong đó gồm cả kế hoạch bơm thêm 11,7 nghìn tỷ won vào nền kinh tế với mục tiêu tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc lên 0,1% điểm vào năm 2014 và tiếp tục tăng thêm 0,1% điểm vào năm 2015.
Phát biểu trước báo giới, ngày 24/7, Bộ trưởng Tài chính Choi Kyung-hwan khuyến cáo, nền kinh tế Hàn Quốc hiện đang ở “ngã rẽ quan trọng” giữa một bên là tiến nhanh về phía trước và một bên là chìm sâu vào khủng hoảng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước đang sụt giảm nghiêm trọng và nền kinh tế đang bị lỡ đà tăng trưởng. Chính vì thế, ông Choi Kyung-hwan cho rằng, đội chuyên gia kinh tế mới cần nỗ lực hết sức nhằm đảo chiều chu kỳ tiêu dùng trong nước và tiến tới mục tiêu ổn định đời sống của người dân.
Hiện giới chuyên gia trong nước đang đưa ra nhận định thận trọng về gói thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô trị giá 40,7 nghìn tỷ won của chính phủ Hàn Quốc. Đa phần các ý kiến đều ghi nhận nỗ lực của chính phủ “đang huy động mọi biện pháp có thể” nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, các ý kiến cũng tỏ ra lo ngại về khả năng gói thúc đẩy kinh tế tham vọng này sẽ không mang lại kết quả như mong đợi.
Ông Lee Jun-hyup, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện nghiên cứu Hyundai (HRI) cho rằng: “Con số 21,7 nghìn tỷ won được bơm vào nền kinh tế trong quý II năm 2014 là một khoản tiền lớn, tuy nhiên, vẫn tồn tại những giới hạn trong việc đạt được những mục tiêu đã đề ra bởi khoản tiền này lại đa phần bao gồm các khoản cho vay và bảo lãnh”.
Trong khi đó, một nhà nghiên cứu khác thuộc Viện tài chính Hàn Quốc (KIF), ông Park Sung-wook cũng chia sẻ quan điểm trên khi bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của gói hỗ trợ kinh tế vĩ mô của chính phủ - vốn xem các hoạt động cho vay tiền mặt là “chiếc phao cứu sinh” của nền kinh tế.
Động thái này được chính phủ Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đang phải đối mặt với nhiều sức ép do tình trạng sụt giảm nhu cầu trong nước, tăng trưởng xuất khẩu chậm và một số yếu tố bất ổn khác. Trước những nguy cơ trên, chính phủ Hàn Quốc, ngày 24/7 đã giảm dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2014 xuống còn 3,7% so với con số 3,9% được đưa ra trước đó.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/7, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã công bố số liệu trong quý II năm 2014 cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, chủ yếu xuất phát từ việc người dân đã cắt giảm đáng kể các khoản chi tiêu sau thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014. Trong giai đoạn từ tháng 4-6/2014, GDP của Hàn Quốc chỉ tăng 0,6% so với quý I năm 2014. Đây là tỷ lệ tăng trưởng GDP thấp nhất kể từ quý I năm 2013 trở lại đây và thấp hơn 0,1% so với mức tăng trưởng GDP kỳ vọng (là 0,7%).
Hiện BOK đang phát đi một số tín hiệu cho thấy ngân hàng này có khả năng sẽ cân nhắc tới việc cắt giảm lãi suất trong tháng 8/2014. Trong tháng 7/2014, BOK duy trì mức lãi suất ổn định 2,5% - mức đã được áp dụng trong 14 tháng liên tiếp./.
Theo dangcongsan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3
- Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh