Thứ 3, 16/12/2025, 16:10[GMT+7]

Nga, Mỹ nhất trí chia sẻ thông tin tình báo về lực lượng IS

Thứ 4, 15/10/2014 | 15:24:29
665 lượt xem
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ngày 14/10 đã nhất trí sẽ tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước về các phần tử cực đoan thuộc lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận ở Paris (Pháp), ngày 14/10/2014. (Ảnh: AP)

Thông tin trên cho thấy các nỗ lực nhằm loại bỏ những mối đe dọa từ IS đối với an ninh thế giới đang trở thành một mối ưu tiên hàng đầu và đã thôi thúc hai cường quốc là Nga và Mỹ gạt bỏ những bất đồng sâu sắc liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine để cùng hợp tác trong cuộc chiến vốn được dự báo là sẽ kéo dài và đầy thử thách này.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng, trong cuộc đối thoại ngày 14/10, ông Kerry đã không nhắc tới cụm từ “cài đặt lại mối quan hệ” – vốn được Tổng thống Barack Obama nhiều lần đề cập tới trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm ám chỉ tới các nỗ lực thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, những lời lẽ của ông Kerry được đánh giá là mang tính chất tương đồng và đã nêu bật vai trò quan trọng của mối quan hệ hợp tác Nga – Mỹ nhằm hướng tới mục tiêu vun đắp cho một quan hệ đối tác tốt đẹp hơn giữa hai nước để cùng giải quyết các thách thức chung.

Phát biểu sau cuộc đối thoại kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ tại Paris (Pháp) với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Kerry thừa nhận, quan hệ của hai cường quốc đang bị rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh Lạnh do những bất đồng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, ông Kerry cũng nêu rõ ràng một quan điểm rằng, cả Nga và Mỹ đều chia sẻ “trách nhiệm chung” trong giải quyết các vấn đề nổi cộm trên thế giới, ngay cả trong bối cảnh đang còn tồn tại bất đồng ở nhiều lĩnh vực.

Ông Kerry nhấn mạnh Nga và Mỹ cần tìm kiếm nền tảng chung trong cuộc chiến chống IS – một lực lượng cực đoan đang nắm quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria thông qua một chiến dịch bành trướng hết sức tàn bạo. Đại diện ngoại giao trên khẳng định, các nước đều nhận thức được tính cần thiết của các nỗ lực giúp tiêu diệt và đẩy lùi IS và không một quốc gia văn minh nào có thể thoái thác trách nhiệm đóng góp công sức vào chiến dịch giúp đẩy lùi thảm họa này.

Cụ thể, ông Kerry nêu rõ, Nga và Mỹ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình báo, liên quan tới các thông tin về IS và các thách thức chống khủng bố khác trong khu vực. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết thêm rằng, Moscow hiện đang cân nhắc tới khả năng tăng cường các hoạt động đào tạo và trang bị vũ khí cho quân đội Iraq tham gia vào cuộc chiến chống IS.

Trong một tuyên bố ngày 14/10, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng đưa ra những nhận định “tích cực” về triển vọng cải thiện quan hệ Nga – Mỹ, đồng thời nêu rõ hai nước sẽ tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo trong thời gian tới. “Mỗi quốc gia đều đóng một vai trò đặc biệt trên thế giới…Chúng ta có thể hợp tác tốt hơn nhằm tăng cường tính hiệu quả của các nỗ lực giải quyết vấn đề trong một xã hội rộng lớn hơn. Điều này đặc biệt liên quan tới cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố –vốn hiện giờ đã trở thành một mối đe dọa chính đối với toàn bộ khu vực Trung Đông” – ông Lavrov nói.

Những thông tin tích cực về quan hệ hợp tác Nga – Mỹ trong cuộc chiến chống IS được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự trên thực địa ở Iraq và Syria đang diễn biến hết sức phức tạp.

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa