Thứ 4, 31/07/2024, 11:32[GMT+7]

Không có khả năng thiết lập vùng an toàn ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Thứ 3, 21/10/2014 | 14:32:03
678 lượt xem
Người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc bà Valerie Amos ngày 20/10 nói rằng sẽ không có khả năng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết về thiết lập vùng an toàn tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vào thời điểm này.

Người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc, bà Valerie Amos (ảnh: ecuadortimes.net)

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh cuộc tấn công đánh chiếm của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn biên giới Kobani chiến lược giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc 200.000 người chạy qua biên giới lánh nạn. Trong khi, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng ngoài cuộc chiến chống IS, thay vào đó Tổng thống Tayyip Erdogan lại đề xuất thiết lập vùng cấm bay hay vùng an toàn tại khu vực này để người tỵ nạn có thể trở về nhà.

Phát biểu tại Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/10, bà Valerie Amos nói rằng, để thiết lập vùng an toàn phải cần đến một nghị quyết của Liên hợp quốc, song vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.

Bà Valerie Amos nói: “Điều quan trọng là đảm bảo an toàn cho người dân. Viễn cảnh tồi tệ nhất là việc người dân Kobani không được bảo vệ và bỏ mạng trước các cuộc tấn công. Tôi không thấy khả năng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thông qua nghị quyết thiết lập vùng an toàn vào thời điểm này. Song Hội đồng Bảo an có thể quyết định một vùng bảo vệ hay một vùng đệm để chúng tôi có thể phân phối và đảm bảo chuyển hàng viện trợ tới tay người dân”

Mỹ và NATO cũng đều khẳng định việc thiết lập vùng an toàn tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria không phải mối quan tâm của họ. Với Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ mới của Tổng thống Erdogan đang đứng trước sức ép to lớn từ cộng đồng quốc tế và dư luận trong nước phải hành động để giải cứu Kobani./.

Theo VOV.VN

  • Từ khóa