Báo cáo mới nhất về tình hình lây nhiễm Ebola trên thế giới
Tăng cường công tác dự phòng dịch bệnh Ebola trên phạm vi toàn thế giới.
Số liệu thống kê được thiết lập ngày 2/11 và công bố ngày 5/11 cho thấy tổng số đã có 13.042 trường hợp mắc bệnh và 4.818 ca tử vong do Ebola.
Trước đó, báo cáo đưa ra ngày 31/10 vừa qua cho thấy có 13.567 trường hợp nhiễm bệnh và 4.951 ca tử vong do loại virus nguy hiểm này.
3 quốc gia đặc biệt bị tác động:
Dịch bệnh Ebola, vốn đang ở tình trạng tồi tệ nhất kể từ khi xác định virus vào năm 1976, đã tấn công
Tại Sierra Leone, chỉ trong một tuần, số lượng các trường hợp nhiễm mới đã được ghi nhận là 435 trường hợp. Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, 1.070 người đã tử vong do Ebola trong tổng số 4.759 trường hợp được báo cáo.
Tại
Việc thành lập các phòng thí nghiệm để kiểm tra sự tồn tại của virus Ebola góp phần xác định chính xác hơn số lượng các ca nhiễm bệnh. Cho tới thời điểm hiện tại, các phòng thí nghiệm đang hoạt động tại 62% số quận huyện bị ảnh hưởng.
Số liệu thống kê ở
Dịch bệnh ngoài châu Phi
Tại Mỹ, đến nay đã có 4 ca nhiễm Ebola, trong đó có một người Liberia đã qua đời ở Texas hồi tháng 10. Hai y tá Mỹ, trong đó có một người gốc Việt, nhiễm Ebola từ người
Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận một ca lây nhiễm dịch bệnh nguy hiểm Ebola. Nữ y tá nhiễm Teresa Romeo đã bị nhiễm Ebola sau khi tham gia điều trị cho 2 giáo sĩ trở về từ Tây Phi bị nhiễm bệnh và chết sau đó tại
Theo WHO, các nhân viên y tế đặc biệt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola, với 310 trường hợp tử vong trong số 546 ca lây nhiễm ở những nước này.
Tỷ lệ tử vong 70%
Theo một nghiên cứu của WHO, dịch bệnh Ebola có tỷ lệ tử vong khoảng 70%.
WHO đã nhiều lần tuyên bố rằng, virus Ebola rất dễ lây nhiễm nhưng không phải qua đường hô hấp. Lây nhiễm đòi hỏi phải tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bệnh, chẳng hạn như có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.
Thời gian ủ bệnh là từ 2 – 21 ngày, nhưng bệnh nhân chỉ bị nhiễm sau khi khởi phát triệu chứng. Khi bệnh nặng hơn, khả năng truyền virus tăng, có nghĩa là bệnh nhân dễ lây nhiễm nhất khi họ có triệu chứng rõ ràng và thể chất rất yếu, và vì vậy, quá ốm yếu để du lịch. Theo WHO, nguy cơ lây truyền cao nhất xảy ra trong các buổi lễ an táng.
Theo WHO, có thể tuyên bố rằng không còn lây nhiễm virus Ebola trong một quốc gia vào thời điểm "42 ngày sau trường hợp cuối cùng".
Theo dangcongsan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam