Thứ 7, 09/08/2025, 18:22[GMT+7]

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo tồn văn hóa phi vật thể

Thứ 3, 25/11/2014 | 14:02:43
920 lượt xem
Sáng 24-11 tại Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris của Pháp, đã khai mạc Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dưới sự chủ trì của Chủ tịch Jose Manuel Rodriguez Cuadros với sự tham dự của 974 đại biểu đến từ 129 nước.

Kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể.

Tham dự kỳ họp có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên và các đại diện của quê hương dân ca ví, giặm: ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh; bà Đinh Thị Lệ Thanh, phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An và các chuyên gia ngành văn hóa, di sản…

Phát biểu tại lễ khai mạc Chủ tịch Jose Manuel Rodriguez Cuadros đánh giá cao các nước, cộng đồng trên thế giới thực thi tốt Công ước về bảo tồn văn hóa phi vật thể 2003 và coi đây chính là một cơ hội để đối thoại và hành động, khẳng định mọi quốc gia có thể khẳng định các quyền của mình theo Công ước để bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững. Việc hiểu được di sản văn hóa phi vật thể của nhiều cộng đồng khác nhau giúp thúc đẩy quá trình đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn trọng lẫn nhau. Đến nay đã có 161 quốc gia trên toàn thế giới đã phê chuẩn công ước này.

Trong năm ngày diễn ra Hội nghị ( từ ngày 24-28 tháng 11), các đại biểu sẽ nghe đại diện các nước trình bày 27 báo cáo định kỳ về việc thực hiện Công ước Di sản, tám báo cáo về di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và báo cáo của các quốc gia về sử dụng nguồn hỗ trợ quốc tế từ quỹ bảo tồn văn hóa …

Hội nghị cũng sẽ xem xét 46 hồ sơ của các nước đề nghị công là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó có dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam.

Theo nhận định của các chuyên gia, hồ sơ dân ca ví, giặm của Việt Nam có nhiều khả năng sẽ được công nhận.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho biết, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là một sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể có giá trị rất đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh. Dân ca ví, giặm có từ hàng trăm năm . Sau năm 1954, việc sưu tầm, nghiên cứu dân ca ví, giặm được đẩy mạnh, nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được công bố. Chính vì vậy mà Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có chủ trương từ rất sớm để xây dựng bộ hồ sơ trình UNESCO vinh danh di sản này vào danh mục các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ của Việt Nam được soạn thảo một cách công phu, đáp ứng mọi yêu cầu của UNESCO.

 

Theo nhandan.com.vn

  • Từ khóa