Thứ 4, 06/08/2025, 00:31[GMT+7]

Diễn đàn Davos lo ngại về tự do thương mại trên Internet

Thứ 2, 26/01/2015 | 09:36:14
673 lượt xem
Các nhà lãnh đạo kinh tế dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) để làm giảm cản trở trong tự do thương mại đang có một lo lắng mới về tiềm năng bùng nổ sự phân mảng của Internet, trong khi Internet đã trở thành xương sống cho nền kinh tế toàn cầu.

Davos (Thụy Sĩ), nơi diễn ra Diễn đàn kinh tế thế giới.

 

Đây là chủ đề nóng tại Diễn đàn kinh tế thế giới vừa diễn ra tại Davos năm nay và diễn đàn lần này đang tìm cách cung cấp nền tảng cho tranh luận về cách duy trì độ mở, web qua biên giới trong sự đối mặt với quy định của các nước.

 

Vittorio Colao, CEO của tập đoàn viễn thông Vodafone, cho biết có sự phân mảng và chỉ ra sự khác nhau về quy định của các nước đã ảnh hưởng đến lưu lượng của mạng.

 

Một báo cáo của tập đoàn Boston Consulting Group dự báo rằng nền kinh tế Internet sẽ đạt trị giá 4.200 tỷ USD trong các nước G20 vào năm 2016 và nếu nó là một quốc gia, thì quốc gia này sẽ là một nước có nền kinh tế thuộc nhóm 5 nước lớn nhất thế giới, hơn cả nước Đức.

 

Cho dù Internet đã trở nên rất cần thiết với cuộc sống hiện đại thì kết nối Internet đang đe dọa lợi ích từ quốc gia cho đến doanh nghiệp như xâm phạm bản quyền hay tấn công không gian mạng. Để điều tra các vụ xâm phạm này, chính phủ các nước, tòa án và các nhà thực thi pháp luật đã tạo sức ép lên việc điều khiển cục bộ và có thể dẫn đến địa phương hóa hay phân mảng Internet. Nhiều nước như Brazilon>, Anh, Ấn Độ, Pháp và Mỹ cũng muốn quản lý chặt hơn Internet do các vấn đề khủng bố và bảo vệ trẻ em. Theo Boston Consulting, điều đáng lo ngại là việc giới hạn về các hoạt động trực tuyến có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 2,5% mỗi năm. Một cuộc họp kín cũng đã được tổ chức ở Davos, bao gồm các quan chức các nước và giám đốc điều hành đến từ nhiều ngành công nghiệp và các tập đoàn công nghệ Internet để bàn về chủ đề phân cấp quản lý Internet.

 

Những người đứng đầu các doanh nghiệp cho rằng các hoạt động không chính thức sẽ không giữ được Internet mở, nhưng cũng lưu ý không nên theo cách tiếp cận của UN là dùng mô hình trên xuống (top-down).

 

Theo NDĐT

  • Từ khóa