Thứ 7, 10/08/2024, 04:17[GMT+7]

Palestine: Báo động về số dân thường thiệt mạng trong năm 2014

Thứ 6, 27/03/2015 | 16:26:16
463 lượt xem
Báo cáo mới nhất vừa được Liên hợp quốc công bố ngày 26/3 cho thấy năm 2014, tổng số dân thường Palestine bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột đã lên tới mức cao chưa từng có kể từ cuộc chiến tranh 6 ngày hồi tháng 6/1967, lên tới 1.500 người.

Người Palestine vận chuyển thi thể của một người đàn ông vào ngày 1/8/2014 tại Khuza'a ở Dải Gaza (Ảnh: AFP)

 

Thống kê này chủ yếu là do số người thiệt mạng trong các hoạt động bảo vệ biên giới được quân đội Israelon> triển khai mùa hè năm ngoái ở Dải Gaza.

 

Theo báo cáo hàng năm của Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng (OCHA), trong hoạt động này, "hơn 1.500 dân thường thiệt mạng, 11.000 người bị thương và 100.000 người phải di cư". Và những người này vẫn chưa thể trở về nhà vào cuối năm 2014.

 

Tổng số, 2.220 người Palestine, trong đó có cả các chiến binh, đã bị thiệt mạng ở Dải Gaza. Trong số các nạn nhân có 550 trẻ em. Phía Israelon>, 73 người đã thiệt mạng, trong đó có 67 binh sĩ.

 

Ngoài ra, báo cáo cho biết thêm tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng và tại Đông Jerusalem, 58 người Palestine đã thiệt mạng và 6.028 người bị thương trong năm 2014, mức cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Trong cùng thời gian này, 12 người Israelon> bị thiệt mạng. Số người Palestine bị giam giữ "vì lý do an ninh" tăng 24%, với 5.258 tù nhân bình quân hàng tháng trong năm ngoái.

 

Tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, 1.215 người Palestine đã bị các nhà chức trách Israelon> trục xuất khỏi nhà của họ. Đây là con số cao nhất kể từ khi OCHA bắt đầu tiến hành thống kê dữ liệu dạng này vào năm 2008.

 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng lên án việc tiếp tục mở rộng các khu định cư của Israelon> ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, trái với luật pháp quốc tế. "Tổng cộng, khoảng 4 triệu người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza vẫn dưới sự chiếm đóng quân sự của Israelon>" – OCHA lưu ý.

 

Người Palestine đã tuyên bố ý định kiện lên Tòa án Hình sự quốc tế chống lại các nhà lãnh đạo Israel mà họ cáo buộc vi phạm "tội ác chiến tranh" và việc tiếp tục khai thác thuộc địa.

 

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa