Thứ 3, 23/07/2024, 17:22[GMT+7]

Quan hệ hợp tác Việt Nam – EU phát triển mạnh mẽ

Thứ 3, 30/11/2010 | 07:27:05
2,419 lượt xem
Một trong những đặt điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam- Liên minh châu Âu (EU) trong suốt 20 năm qua đã phát triển liên tục, không bị gián đoạn ngay cả trong những năm Việt Nam gặp khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso chững kiến lễ ký tắt Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU ngày 4/10/2010 tại Brussels, thủ đô Bỉ.

Đó là nhận định chung của các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với chủ đề “Quan hệ Việt Nam-EU: Thành tựu và Triển vọng” tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết kể từ khi Việt Nam – EU thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990), EU được xác định là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-EU phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, từ lĩnh vực kinh tế, đến khoa học, y tế, ứng phó với thách thức toàn cầu… kể từ khi hai bên ký Hiệp định khung năm 1995. Việc trao đổi đoàn cũng đã diễn ra thường xuyên, ở tất cả các cấp.

EU đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình 15-20%/năm, đạt 15,2 tỷ USD năm 2009. EU cũng đã hỗ trợ tích cực Việt Nam nâng cao năng lực cũng như quá trình hội nhập quốc tế.

Về đầu tư, 21/27 thành viên của EU đã có các dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 13,3 tỷ USD, với tỷ lệ giải ngân cao khoảng 60%.

Tổng số vốn ODA theo cam kết từ giai đoạn 1996-2009 là 10 tỷ USD, và riêng năm 2010 là hơn 1 tỷ USD đưa EU trở thành nhà tài trợ song phương lớn thứ 2 cho Việt Nam. Trong nhiều năm liền, EU là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.

Quan hệ của Việt Nam với một số nước thành viên của EU gần đây đã được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt, quan hệ với Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược, thể hiện chiều hướng phát triển trong quan hệ với EU nói chung và các thành viên nói riêng.

Sự phát triển quan hệ Việt Nam - EU, theo ông Bùi Thanh Sơn, đã phát triển vượt khuôn khổ Hiệp định khung hợp tác năm 1995. Vị thế và vai trò của hai bên đã có nhiều thay đổi.

Nhằm tạo ra khuôn khổ hợp tác mới, Việt Nam và EU đã hoàn tất việc đàm phán và ký tắt Hiệp định khung về hợp tác và đối tác toàn diện (PCA) thay thế Hiệp định khung năm 1995. PCA gồm 8 chương, 65 điều, vượt xa về quy mô và hợp tác trong Hiệp định khung 1995.

Các lĩnh vực ưu tiên của PCA bao gồm hợp tác phát triển, hòa bình và an ninh, thương mại và đầu tư, hợp tác pháp luật, phát triển kinh tế xã hội, thể chế.

Việt Nam khẳng định chủ trương xây dựng quan hệ với EU trở thành mối quan hệ đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài.

EU là một trong những trung tâm kinh tế lớn của thế giới gồm 27 thành viên với dân số trên 500 triệu người; GDP năm 2010 đạt gần 15.000 tỷ USD, chiếm 21% GDP toàn cầu và là nhà tài trợ phát triển lớn nhất thế giới với ODA dành cho các nước đang phát triển lên tới 49 tỷ Euro, chiếm 60% tổng viện trợ thế giới.

Theo chinhphu.vn

  • Từ khóa