Thứ 4, 27/08/2025, 07:34[GMT+7]

Ngoại trưởng nhóm Normandy ra tuyên bố chung về tình hình Đông Ukraine

Thứ 3, 14/04/2015 | 16:23:25
790 lượt xem
Sau cuộc nhóm họp ngày 13/4 tại Berlin (Đức), Ngoại trưởng các nước nhóm Normandy (gồm: Ukraine, Nga, Pháp và Đức) đã ra tuyên bố chung kêu gọi các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraine tôn trọng đầy đủ các thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoại trưởng các nước nhóm Normandy nhóm họp tại Berlin (Đức), ngày 13/4.

 

Bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước nhóm Normandy nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại về các vụ đụng độ vũ trang vừa xảy ra hồi cuối tuần trước, gồm cả việc sử dụng vũ khí hạng nặng tại khu vực Shirokino và sân bay Donetsk…Chúng tôi kêu gọi tất cả các phe phái chấm dứt căng thẳng, đồng thời tỏ rõ thiện chí tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng”.

 

Cụ thể, bản tuyên bố trên kêu gọi các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraine rút các thiết bị vũ khí hạng nặng, bao gồm tất cả mọi loại xe tăng và các loại súng có cỡ nòng gần 100 mm. Bên cạnh đó, bản tuyên bố cũng kêu gọi Nhóm tiếp xúc ba bên về tình hình Ukraine (gồm: Nga, Ukraine và OSCE) hợp tác với phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE nhằm đưa ra lịch trình cụ thể cho vấn đề này và dựa trên một tiến trình “có thể xác minh được”. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước nhóm Normandy cũng kêu gọi trao cho các quan sát viên OSCE “quyền tiếp cận thường trực” để có thể thực thi nhiệm vụ trong phạm vi được ủy thác và dựa trên tinh thần của các thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

 

Một nội dung đáng chú ý trong bản tuyên bố chung trên đó là việc Ngoại trưởng các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức kêu gọi thành lập các nhóm phụ trợ cho nhóm tiếp xúc 3 bên về tình hình Ukraine. Các nhóm phụ trợ này sẽ được chia thành các nhóm nhỏ phụ trách từng mảng, từ chính trị, nhân đạo, kinh tế cho tới lệnh ân xá giữa các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraineon>. Công việc trước mắt hiện nay là các bên liên quan cần chỉ định đại diện tham gia để các nhóm phụ trợ này có thể bắt đầu công việc trong thời gian sớm nhất có thể.

 

Phát biểu sau phiên thảo luận tại Berlin, ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục bày tỏ quan ngại về diễn biến hiện nay tại miền Đông Ukraineon> trong bối cảnh đang phải đối mặt với lệnh phong tỏa kinh tế và các biện pháp khác do Kiev đưa ra trong thời gian gần đây. Qua đó, quan chức ngoại giao Nga hy vọng rằng, các cuộc gặp trong khuôn khổ nhóm bộ tứ Normandy sẽ được tiếp tục trong thời gian tới, nhằm mang lại tiến triển và thu được một “kết quả phù hợp” giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lại nhấn mạnh đến tầm quan trọng “không thể thay thế” của thỏa thuận ngừng bắn Minsk trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao này cũng lưu ý rằng, phiên thảo luận diễn ra tại Berlin, ngày 13/4 đã một lần nữa, bộc lộ sự khác biệt rõ ràng giữa KievMoscow xung quanh vấn đề này.

 

Cuộc nhóm họp giữa Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ Normandy tại Berlin, ngày 13/4 nhằm mục tiêu đánh giá lại mức độ thỏa thuận ngừng bắn Minsk, gồm việc rút vũ khí khỏi vùng giới tuyến và thiết lập vùng an ninh chia tách các phe phái xung đột tại miền Đông Ukraine. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraineon> đang có dấu hiệu bùng phát trở lại sau khi OSCE công bố báo cáo về các vụ đụng độ gần khu vực Shirokyno và Mariupol vào cuối tuần trước.

 

Theo số liệu thống kê do Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) công bố ngày 13/4, chiến sự tiếp diễn tại miền Đông Ukraineon> từ trung tuần tháng 4/2014 cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của 6.100 người và khiến gần 15.500 người khác bị thương.

 

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa