Chủ nhật, 11/05/2025, 17:47[GMT+7]

Liên hợp quốc báo động về sự gia tăng nạn nhân dân sự tại Yemen

Thứ 5, 07/05/2015 | 10:31:05
842 lượt xem
Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người (OHCHR) vừa lên tiếng báo động trước tình trạng số lượng nạn nhân dân sự của cuộc xung đột tại Yemen ngày càng tăng lên và bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về số phận những người khuyết tật tại quốc gia này.

Người dân Yemen bên những ngôi nhà đổ nát sau khi Arab Saudi không kích phiến quân Hồi giáo Houthi.

 

Trong tuyên bố được đưa ra tại Geneve, OHCHR thông báo cho biết trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 26/3 – 3/5 vừa qua, 646 thường dân, trong đó có 50 phụ nữ và 131 trẻ em, đã thiệt mạng và 1.364 thường dân khác bị thương trong các cuộc xung đột tại Yemen.

 

Bên cạnh đó, OHCHR cũng đã nhấn mạnh tình trạng tàn phá trên diện rộng các nhà dân trong các cuộc không kích, đặc biệt là những ngôi nhà có chủ đang liên kết với phần tử Houthis.

 

Đơn cử chỉ một trong số các vụ tai nạn này xảy ra vào ngày 1/5 vừa qua, ít nhất 17 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 9 phụ nữ, và 27 người khác bị thương trong một cuộc không kích vào nhà của một lãnh đạo Houthi ở một vùng ngoại ô của thủ đô Sanaa.

 

"Tại Aden, ít nhất 22 thường dân đã thiệt mạng trong 2 vụ riêng rẽ vào tuần trước. Và chúng tôi đặc biệt quan ngại về các cuộc không kích đánh một bệnh viện dã chiến quân sự trong khu vực Damnat Khadeer, 40 km về phía Bắc Taiz" – người phát ngôn của OHCHR Ravina Shamdasani cho biết, đồng thời kêu gọi các bên tránh mọi hành vi vi phạm pháp luật nhân đạo quốc tế và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền.

 

OHCHR cũng quan ngại về số phận của những người khuyết tật ở Yemenon>, ước tính khoảng 3 triệu người. Theo người phát ngôn của OHCHR, "những người sử dụng xe lăn phải hạn chế hoặc thậm chí bị tước quyền tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng, do sự thiếu hụt nhiên liệu và giá nhiên liệu tăng cao trong nước. Kết quả là nhiều người khuyết tật và gia đình của họ đã không thể chạy trốn đến khu vực an toàn".

 

Đối với những người khuyết tật đã có thể chạy trốn khỏi bạo lực, họ đang phải đối mặt với những rủi ro đáng kể và không được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế cá nhân mà họ cần.

 

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa