Thứ 6, 22/08/2025, 23:18[GMT+7]

Liên bang Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Chủ nhật, 10/05/2015 | 15:22:25
940 lượt xem
Đúng 10 giờ sáng 9/5 (giờ Moscow), tức 14 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), nước Nga đã tổ chức trọng thể lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2015) tại Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh khởi đầu bằng việc rước cờ chiến thắng và Quốc kỳ Nga vào Quảng trường Đỏ.

Tham dự buổi lễ có 16.500 binh sĩ thuộc các đơn vị, quân binh chủng, 194 phương tiện quân sự và 143 máy bay, trực thăng quân sự thuộc biên chế các đơn vị quân đội Nga. Ngoài ra, tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng còn có hơn 1.000 binh sĩ đến từ 7 quốc gia khác. Theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tới dự lễ duyệt binh có 30 nguyên thủ quốc gia trên thế giới, trong đó có Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, và nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu trong Thế chiến thứ 2.

 

Lễ duyệt binh bắt đầu bằng việc rước cờ chiến thắng và Quốc kỳ Nga vào Quảng trường Đỏ. Tiếp đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu duyệt đội hình tham dự buổi lễ và báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin. Buổi lễ diễn ra với các màn duyệt binh của đội danh dự các nước tham dự Ngày Chiến thắng, các đơn vị, học viện-nhà trường, quân binh chủng thuộc Quân đội Nga. Màn đặc biệt của lễ duyệt binh là diễu hành của các phương tiện quân sự hiện đại của Nga, trong đó có xe tăng Armata, xe bọc thép Typhoon, xe bọc thép thế hệ mới… Sau đó là hoạt động diễu hành trên không với sự tham gia các đơn vị máy bay chiến đấu, ném bom, vận tải quân sự và trực thang quân sự trên bầu trời Quảng trường Đỏ. Buổi lễ được kép lại bằng màn đồng diễn của đội quân nhạc Nga.

 

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2015 là hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử nước Nga đương đại và là hoạt động vinh danh sự cống hiến của quân và dân không chỉ của Liên bang Xô Viết, mà còn là của nhân loại tiến bộ toàn thế giới chống lại mong muốn bá chủ thế giới của chủ nghĩa phát xít.

Theo qdnd.vn

  • Từ khóa