Thứ 6, 23/05/2025, 20:20[GMT+7]

Liên hợp quốc kêu gọi Iraq cải cách đất nước để tăng cường đoàn kết

Thứ 6, 24/07/2015 | 10:22:25
594 lượt xem
Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Iraq Ján Kubis, ngày 22/7, đã lên tiếng kêu gọi các nhà chức trách Iraq cùng tiến hành những cải cách cần thiết để tăng cường sự gắn kết của đất nước, trong bối cảnh mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn không ngừng gia tăng.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Iraq (bên phải) Jan Kubis và Đại sứ Iraq Muhammad Ali Alhakim trước một cuộc họp của Hội đồng Bảo an

 

Phát biểu tại một cuộc họp thông tin tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ján Kubis tuyên bố: “Chính phủ Iraq phải có biện pháp để bảo vệ các dân tộc và tôn giáo khác nhau và sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của họ trong đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Iraq để bảo đảm sự gắn kết tương lai của đất nước”.

 

"Thật không may, sự thiếu đồng thuận chính trị đã dẫn đến tình trạng đình chỉ tiến trình cải cách" – ông Kubis nhấn mạnh, đồng thời đặc biệt dẫn chứng sự thất bại trong việc thông qua 3 dự luật, nhằm hòa giải quốc gia. "3 dự luật này đã được trình lên Hội đồng đại biểu, nhưng vì sự thiếu tin tưởng giữa các cộng đồng Iraq và sự thiếu ý chí chính trị mà không đạt được tiến bộ nào" – ông Kubis nêu rõ.

 

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Iraq kêu gọi chính phủ, quốc hội và các lực lượng chính trị khác nhau trong cả đất nước Iraq cùng thực hiện các thỏa hiệp cần thiết để thông qua những luật này và khôi phục lòng tin giữa các cộng đồng.

 

Để chấm dứt cuộc xung đột và đánh bại các phần tử IS vốn vẫn đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Iraq, theo ông Kubis, giữ gìn sự đoàn kết của Iraq phải được xem là một ưu tiên hàng đầu.

 

Mặt khác, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Iraq cũng nhấn mạnh những tổn thất nặng nề mà người dân Iraq phải gánh chịu, khi ít nhất hơn 1.200 dân thường đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong vòng 3 tháng qua vì cuộc xung đột vũ trang và các cuộc tấn công khủng bố do IS gây ra.

 

Về tình hình nhân đạo của Iraqon>, ông Kubis đánh giá đây là vấn đề "rất đáng lo ngại", đồng thời nhấn mạnh rằng khoảng 8,2 triệu người Iraqon> đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký về Iraqon> quan ngại trước tình trạng các cộng đồng dân cư phải di cư do mối đe dọa từ IS hiện đang yêu cầu được trợ giúp trong bối cảnh các chương trình nhân đạo của Liên hợp quốc bị thiếu kinh phí hoạt động.

 

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa