Thứ 5, 21/08/2025, 15:34[GMT+7]

Liên hợp quốc kêu gọi các nước châu Âu tuân thủ nghĩa vụ quốc tế đối với người tị nạn

Thứ 3, 22/09/2015 | 18:58:29
747 lượt xem
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 21/9, bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình hình ngày càng xấu đi của những người tị nạn và di cư tới châu Âu.

Một em nhỏ trên toa tàu gần Gevgelija, Macedonia, trên biên giới với Serbia, trong dòng người tị nạn và người di cư ồ ạt tới châu Âu.

 

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon một lần nữa nhắc lại rằng phần lớn những người tị nạn hiện tới châu Âu phải chạy trốn khỏi các cuộc truy hại, các cuộc xung đột và vi phạm quyền con người tại nước xuất xứ của họ.

 

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn 442.000 người tị nạn và người di cư đã tới các bờ biển châu Âu thông qua biển Địa Trung Hải kể từ tháng 1/2015, trong đó hơn 2.900 người đã chết trong suốt hành trình vượt biên. Hai quốc gia Hy Lạp và Italy được xem là điểm đến chủ yếu của những người di cư này, trong đó phần lớn tới từ Syria, Iraq, Afghanistan và Eritrea.

 

Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của họ đối với người tị nạn, trong đó có quyền xin tị nạn. "Mọi người đều phải được đón nhận với nhân phẩm và quyền lợi của họ được tôn trọng" – ông nhấn mạnh, đồng thời lưu ý việc một số nước châu Âu gần đây đóng cửa biên giới, cũng như tình trạng thiếu các cơ sở tiếp nhận đầy đủ và việc giam giữ người nhập cư và người tị nạn bất hợp pháp.

 

Trong bối cảnh một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Nội vụ châu Âu được tổ chức tại Brussels vào ngày 22/9 và một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày mai (23/9) để bàn về vấn đề này, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo của EU cần tỏ rõ "tinh thần lãnh đạo và lòng trắc ẩn" bằng cách đưa ra một bước tiến chung, phù hợp với nghĩa vụ quốc tế và tinh thần của Hiến chương Liên hợp quốc.

 

Cũng trong ngày 21/9, tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Mogens Lykketoft tuyên bố tất cả các quốc gia trên thế giới đều có nghĩa vụ tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng người di cư trên toàn cầu. Ông Lykketoft nhấn mạnh cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ phải trợ giúp những người dân và những trẻ em đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc xung đột và bạo lực.

 

Ngoài ra, trong một diễn biến có liên quan khác, các nhà chức trách Mỹ ngày 21/9 cho biết nước này sẽ viện trợ bổ sung 419 triệu USD để giúp những dân thường bị kẹt trong cuộc nội chiến ở Syria. Dự kiến khoản viện trợ bổ sung này sẽ được chia sẻ giữa các cơ quan của Liên hợp quốc, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ trong khu vực và sẽ được chi cho cả người tị nạn ở Syria cũng như các trại tị nạn ở những quốc gia láng giềng tại Trung Đông.

 

Theo dangcongsan.vn

  • Từ khóa