Thứ 3, 23/07/2024, 15:26[GMT+7]

Mỹ và đồng minh tấn công hơn 20 mục tiêu ở Libya

Thứ 2, 21/03/2011 | 08:11:34
1,149 lượt xem
Mỹ, Anh và Pháp hôm qua bắt đầu không kích bằng tên lửa Tomahawk xuống Libya. Gaddafi sục sôi thề sẽ trả đũa và nói rằng Địa Trung Hải giờ đây đã trở thành một chiến trường.

Tên lửa Anh, Mỹ tấn công hơn 20 mục tiêu phòng không ở Libya.

Dội tên lửa hành trình xuống Libya

Liên quân Mỹ và Anh đã bắn ít nhất 110 tên lửa hành trình Tomahawk xuống các cơ sở phòng không của Libya, 2 ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết ủng hộ can thiệp quân sự vào nước này.

Báo chí nhà nước Libya cho hay máy bay chiến đấu của phương Tây dội bom vào các mục tiêu dân sự ở thủ đô Tripoli, gây nhiều thương vong. Trong khi đó người phát ngôn quân đội cho biết, các cuộc không kích cũng đánh trúng xe tăng chở nhiên liệu cung cấp cho thành phố bị phiến quân nắm giữ Misrata, phía đông Tripoli.

Truyền hình Libya cho biết, một máy bay chiến đấu của Pháp bị bắn hạ ở quận Njela, Tripoli, nhưng quân đội Pháp nhanh chóng phủ nhận thông tin.

Trong một tuyên bố ngắn gọn phát trên truyền hình, Gaddafi kịch liệt lên án các cuộc tấn công và gọi là "cuộc thập tự chinh dã man và phi lý". Tổng thống Libya thề không kích trả đũa vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Địa Trung Hải, nơi mà ông Gaddafi gọi là "một chiến trường thực sự".

"Các kho vũ khí đã được mở và mọi người dân Libya đã được trang bị vũ khí" nhằm đánh trả lực lượng phương tây - ông Gaddafi cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Obama, người đang công du Brazi, cho biết đã bật đèn xanh cho chiến dịch không kích với mật mã "Odyssey Dawn". "Hôm nay, tôi ủy quyền cho các lực lượng vũ trang Mỹ bắt đầu thực hiện hành động quân sự có giới hạn ở Libya" - ông Obama phát biểu.

Diễn biến cuộc tấn công

Tên lửa đầu tiên của Mỹ không kích Libya vào đúng 19h00 GMT sau cuộc không kích được máy bay chiến đấu Pháp thực hiện trước đó - Đô đốc William Gortney, Tư lệnh liên quân Mỹ nói tại Washington.

"Đây là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch nhiều giai đoạn nhằm thực thi nghị quyết của LHQ và ngăn chặn chính quyền Libya sử dụng vũ lực chống lại người dân chính mình" - Đô đốc phát biểu.

Một tàu ngầm của Anh cùng tàu chiến và tàu ngầm Mỹ tham gia trong đợt không kích bằng tên lửa này.

Những cuộc tấn công đầu tiên diễn ra gần bờ biển Libya, chú trọng ở Tripoli và Misrata, bởi đó là nơi bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp. Mỹ và liên quân vẫn chưa thực thi một vùng cấm bay với máy bay tuần tra trên bầu trời, nhưng Đô đốc cho hay các nước đang thiết lập điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu nói trên.

Chiến dịch của Mỹ được tiến hành ngay sau khi máy bay chiến đấu của Pháp không kích 4 đợt vào Libya trong ngày hôm qua, phá hủy một số xe bọc thép của lực lượng Gaddafi.

Một quan chức Pháp cho AFP hay, các cuộc không kích của Anh, Pháp và Mỹ được phối hợp ở tổng hành dinh Mỹ ở Đức.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga "lấy làm tiếc" về những cuộc tấn công theo tinh thần Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an. Liên đoàn Châu Phi, vốn cũng phản đối hành động can thiệp quân sự, sẽ cử một phái đoàn tới Tripoli vào hôm nay.

Đáp lại, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng Gaddafi phải chịu trách nhiệm về tình hình ở đất nước, và khẳng định đây là thời điểm cộng đồng quốc tế cần hành động.

"Chính Đại tá Gaddafi đã khiến điều này xảy ra. Ông ta nói dối cộng đồng quốc tế. Ông ta hứa ngừng bắn, nhưng lại không giữ lời. Ông ta tiếp tục thô bạo với người dân của mình" - Thủ tướng Cameron nói.

Pháp, trong khi đó cho biết, các cuộc không kích sẽ tiếp tục trong đêm.

Theo Báo Lao Động

  • Từ khóa