Chiến binh tấn công tòa nhà chính phủ Afghanistan
Vụ tấn công sáng nay diễn ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát Taliban thâm nhập vào một bệnh viện quân đội chính của thủ đô và giết chết ít nhất sáu sinh viên y tế Afghanistan.
Trong vụ tấn công hôm nay, 3 hoặc 4 người đàn ông được vũ trang với súng trường và mang vật liệu nổ quanh mình đã bắn khi mở đường vào tòa nhà có trụ sở của bộ giao thông ở rìa thành phố Khost chỉ ít phút ngay sau bình minh, tướng Mohammad Oryakhail Raz, chỉ huy quân đội tỉnh Khost cho biết.
Các tay súng đã giết chết một cảnh sát bảo vệ khi họ bước vào và sau đó đã lên tầng hai của tòa nhà và từ đó, họ bắn vào các cảnh sát và binh sĩ bên ngoài, ông nói.
Cuộc đọ súng đã diễn ra hơn bốn giờ sau đó và những ngọn lửa đã bùng lên ở tòa nhà, cảnh sát trưởng của địa phương, tướng Abdul Hakim Ishaqzai cho biết. Có ít nhất hơn 2 cảnh sát khác đã bị giết, ông nói. Theo ông Ishaqzai, các quan chức an ninh tin rằng một số kẻ tấn công cũng đã chết.
Cảnh sát và binh sĩ đã cố gắng tránh phát động một cuộc tấn công toàn diện bởi họ không muốn các tay súng tự sát bằng những bộ quần áo chứa đầy chất nổ của họ. Lực lượng an ninh Afghanistan đã bao vây khu nhà.
Zabiullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công trong một thông điệp bằng văn bản gửi tới hãng tin AP.
Trong khi đó, các lực lượng Mỹ ở miền nam Afghanistan hôm nay đã bắn một phát ngôn viên của một thống đốc khi ông đến để làm việc. Phát ngôn viên Zalmai Ayubi đã phải chống nạng khi ông nói chuyện với các phóng viên, chân trái của ông bị băng bó.
Theo ông Ayubi, các lực lượng Mỹ đã bắn ông khi ông vào cửa văn phòng của thống đốc Kandahar mà không có lý do. Trong một tuyên bố với hãng thông tấn AP, NATO cho biết, ông Ayubi đã vật lộn với một bảo vệ khi ông "cố gắng vượt qua an ninh" tại văn phòng. NATO cho biết, đang tiến hành điều tra về vụ nổ súng.
Hôm qua, một kẻ đánh bom tự sát Taliban đã nhắm vào các nhóm y tế được nước ngoài điều hành, giết chết ít nhất 6 sinh viên y tế Afghanistan và làm bị thương 23 người khác sau khi xâm nhập vào bệnh viện quân sự chính ở Kabul.
Các vụ đánh bom là một đòn giáng với lực lượng Afghanistan và NATO, hiện đang đẩy mạnh việc mở rộng các trạm kiểm soát và an ninh tại thủ đô khi Taliban tăng cường các cuộc tấn công trước sự giải giáp theo kế hoạch của Mỹ vào tháng 7 tới.
NATO đã cam kết bàn giao quyền kiểm soát an ninh cho Afghanistan vào năm 2014.
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy