Thứ 7, 27/04/2024, 21:35[GMT+7]

Đánh bom ở Afghanistan làm 8 lính Mỹ thiệt mạng

Thứ 6, 27/05/2011 | 15:26:23
1,321 lượt xem
Tám lính Mỹ đã thiệt mạng khi một quả bom cài bên đường phát nổ ở miền Nam Afghanistan.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội nước ngoài trong vòng một tháng qua ở nước này, sau vụ 8 binh sỹ Mỹ và một nhà thầu quân sự người Mỹ bị một phi công Afghanistan bắt chết tại một sân bay quân sự ở Kabul hôm 27/4.

Các quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo về tình trạng bạo lực gia tăng sau khi liên quân do NATO cầm đầu kiểm soát một số khu vực ở miền Nam Afghanistan, nơi từng là thành trì của phiến quân.

Trong những tuần gần đây, bạo lực đã gia tăng ở Afghanistan khi Taliban phát động "chiến dịch tấn công mùa Xuân."

Cũng trong ngày 26/5, một binh sỹ của Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở miền Đông Afghanistan. Nguyên nhân tai nạn đang điều tra.

Đến nay, cuộc chiến kéo dài gần một thập kỷ qua tại Afghanistan đã làm 2.480 binh sỹ nước ngoài đã thiệt mạng, trong đó có 1.580 binh sỹ Mỹ.

Nhiều nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Barack Obama đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, đặc biệt sau sự kiện lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan.

Năm 2010, con số thương vong của dân thường và binh sỹ ở Afghanistan đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001, trong đó riêng con số binh sỹ nước ngoài thiệt mạng là 711 người.

Từ đầu năm 2011 đến nay đã có 200 binh sỹ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan.

Theo Hà Nội Mới
  • Từ khóa