Thứ 3, 02/07/2024, 01:23[GMT+7]

Mỹ chi gần bốn nghìn tỷ USD cho cuộc chiến ở I-rắc, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan

Thứ 3, 05/07/2011 | 07:33:13
1,297 lượt xem
Theo dự án nghiên cứu mang tên "Những chi phí của cuộc chiến" do Viện Nghiên cứu quốc tế Oát-xơn thuộc Trường đại học Brao tiến hành, chi phí cuối cùng của Mỹ cho cuộc chiến ở I-rắc, Áp-ga-ni-xtan và cuộc chiến chống lực lượng Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan ít nhất sẽ là từ 3,7 nghìn tỷ USD và có thể lên tới 4,4 nghìn tỷ USD.

Hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Ga-đơ-ni (Áp-ga-ni-xtan).

Trong mười năm qua, kể từ khi quân đội Mỹ được đưa tới chiến trường Áp-ga-ni-xtan để tiêu diệt các thủ lĩnh của An Kê-đa sau cuộc tiến công khủng bố 11-9-2001, chi phí cho cuộc chiến này là từ 2,3 nghìn tỷ USD đến 2,7 nghìn tỷ USD.

Về tài chính, từ năm 2001 QH Mỹ đã chuẩn chi cho Lầu năm góc 1,3 nghìn tỷ USD; tăng thêm ngân sách quốc phòng từ 362 tỷ đến 652 tỷ USD; lãi suất chuẩn chi cho Lầu năm góc (185 tỷ), chi phí chăm sóc cho cựu chiến binh (33 tỷ), viện trợ quốc tế liên quan chiến tranh (74 tỷ), chi tiêu bổ sung an ninh nội địa (401 tỷ), dự án bắt buộc dành cho việc chăm sóc cựu chiến binh đến năm 2050 từ 589 tỷ đến 934 tỷ, chi phí xã hội dành cho cựu chiến binh và các gia đình quân nhân cho đến nay hết từ 295 tỷ đến 400 tỷ USD. Những chi phí sắp tới gồm: chi tiêu cho Lầu năm góc trong năm 2012 (118 tỷ), viện trợ nước ngoài năm 2012 (12 tỷ), dự tính chi phí cho các cuộc chiến từ năm 2013 đến 2015 (168 tỷ) và từ năm 2016 đến 2020 là 155 tỷ USD. Như vậy, tổng chi phí cho ba cuộc chiến là từ 3,7 nghìn tỷ đến 4,4 nghìn tỷ USD. Ngoài ra, số tiền trả lãi suất đến năm 2020 là một nghìn tỷ USD.

Về số người chết, tại Áp-ga-ni-xtan là 33.877 người, I-rắc (151.471) và Pa-ki-xtan (39.127).

Về số người chết phân theo loại, quân đội Mỹ (6.051 người), các nhà thầu khoán Mỹ (2.300), lực lượng an ninh I-rắc (9.922), lực lượng an ninh

Áp-ga-ni-xtan (8.756), lực lượng an ninh Pa-ki-xtan (3.520), quân đội các nước đồng minh (1.192), dân thường Áp-ga-ni-xtan (11.700), dân thường I-rắc (125.000), dân thường Pa-ki-xtan và phiến quân (35.600), phiến quân Áp-ga-ni-xtan (10.000), quân đội I-rắc chết trong thời gian Mỹ xâm chiếm (10.000), nhà báo và nhân viên các phương tiện thông tin đại chúng (168), nhân viên viện trợ nhân đạo (266).

Theo Nhân Dân

  • Từ khóa