Thứ 3, 23/07/2024, 07:28[GMT+7]

Cảnh báo nguy cơ mới của kinh tế thế giới

Thứ 6, 16/09/2011 | 14:47:03
1,151 lượt xem
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick nói rằng kinh tế thế giới đang bước vào vùng nguy hiểm mới. Vì vậy cả châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều cần phải ra các quyết định cứng rắn để tránh kéo nền kinh tế toàn cầu đi xuống.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick

Theo ông Robert Zoellick, các nước phát triển chưa nhận thức đầy đủ thực tế về sự chuyển hướng toàn cầu, bởi các nền kinh tế mới nổi đang giữ vai trò lớn hơn trong nền kinh tế thế giới. Các nước phát triển không kiểm soát được ngân sách của mình và nợ trong nước lại ở mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, Bộ phận phân tích và tư vấn kinh tế (EIU) thuộc tạp chí The Economist (Anh), ngày 15/9 cho rằng diễn biến mới cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu đang tạo ra những cú sốc trên khắp nền kinh tế toàn cầu, làm suy giảm lòng tin và tăng nguy cơ xảy ra một đợt suy thoái nữa.

Do những yếu tố này, EIU dự báo tốc độ tăng trưởng GDP tính theo sức mua của nền kinh tế thế giới trong năm 2011 là 3,6% và năm 2012 sẽ giảm xuống mức 3,4%, thấp hơn mức gần 5% của năm 2010.

EIU dự báo, kinh tế Hoa Kỳ sẽ chỉ tăng trưởng 1,6% trong năm 2011, 2% vào năm 2012; khu vực châu Âu chỉ tăng 1,6% trong năm nay và giảm xuống còn 0,8% trong năm 2012; Nhật Bản sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2012, nhưng sau đó sẽ chậm lại đáng kể vì các vấn đề kinh tế của Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển đang chậm lại, nhưng tính chung khu vực châu Á –Thái Bình Dương đạt tốc độ tăng trưởng trong năm 2011 là 6,7%, sau đó giảm xuống mức 6,5% trong năm 2012.

Theo EIU, có nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Đó là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, tranh luận chính trị liên quan đến việc nâng trần nợ công ở Hoa Kỳ, bất ổn chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi, thiên tai tại Nhật Bản và việc giá dầu tăng hồi đầu năm. Trong tất cả các vấn đề trên thì cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, cho đến nay, là mối đe nghiêm trọng nhất đối với nền kinh tế toàn cầu.

Theo VGP

  • Từ khóa