Chủ nhật, 19/05/2024, 08:32[GMT+7]

Nga nỗ lực kiềm chế lạm phát

Thứ 3, 11/10/2011 | 08:44:08
1,293 lượt xem
Theo “Báo Độc lập” (Nga), từ đầu tháng 8/2011 đến nay, đồng rúp Nga đã mất giá hơn 17%, khiến giá hàng hóa nhập khẩu đắt lên tương ứng.

Ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nga cảnh báo trong tháng 10, lạm phát sẽ gia tăng do đồng rúp mất giá.

Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Aleksey Ulyukayev tuyên bố trong quý IV/2011, lạm phát có thể vào khoảng 2%, so với 4,7% trong 9 tháng đầu năm.

Ngoài ra, ông Ulyukayev lưu ý, Ngân hàng Trung ương đã trình Duma quốc gia (Hạ viện) dự án về những phương hướng cơ bản của chính sách tiền tệ - tín dụng, trong đó dự định sau năm 2014 lạm phát sẽ giảm xuống 4 -5%/năm.

Anton Safonov, chuyên gia phân tích thuộc Công ty phân tích độc lập Investkafe, nhận định sự mất giá của đồng rúp hiện nay rất có thể dẫn đến tình trạng gia tăng áp lực lạm phát. Vì khoảng 40% nguồn hàng hóa trong ngành bán lẻ của Nga là do nhập khẩu, nên đồng rúp mất giá làm cho những hàng hóa đó trở nên đắt hơn. Sự suy yếu của đồng rúp chủ yếu là do giá cổ phiếu và giá dầu mỏ giảm.

Tuy nhiên, sự ổn định của tình hình bên ngoài cùng với việc Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường tiền tệ sẽ cho phép củng cố đồng rúp một phần, vì vậy việc tỷ giá trở lại mức 30 rúp/USD là hoàn toàn có thể. Trong tháng 9/2011, Ngân hàng Trung ương Nga đã bán hơn 8 tỷ USD.

Chính phủ Nga đã tuyên bố sẽ không tăng giá các dịch vụ sinh hoạt nhà ở trong năm 2012 quá 4,9%. Do giá khí đốt tăng đáng kể, nên sự gia tăng chung các loại giá sẽ cao hơn một chút so với lạm phát. Tuy nhiên, ông Safonov hy vọng lạm phát chính thức trong năm tới ở mức 6%, nếu chính sách tiền tệ được nới lỏng.

Theo VGP

  • Từ khóa