Chủ nhật, 19/05/2024, 22:12[GMT+7]

Ông Putin đắc cử Tổng thống Nga

Thứ 3, 06/03/2012 | 07:41:08
1,188 lượt xem
Với 99,3% số phiếu đã kiểm, Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) cho biết, ứng cử viên sáng giá, Thủ tướng đương nhiệm V.Pu-tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4-3 với 63,75% số phiếu ủng hộ, về thứ hai là Chủ tịch đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) G.Diu-ga-nốp được 17,19% số phiếu, tỷ phú M.Prô-khô-rốp giành được 7,82% số phiếu, Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDPR) V.Gi-ri-nốp-xki giành 6,23% số phiếu, thủ lĩnh đảng Nước Nga công bằng (SR) X.Mi-rô-nốp nhận 3,84% số phiếu bầu.

Ông V.Pu-tin phát biểu ý kiến trước cử tri Nga.

Ngày 5-3, Chủ tịch SIK V.Tru-rốp tuyên bố, Thủ tướng V.Pu-tin trở thành Tổng thống mới đắc cử của Nga.

Ông V.Pu-tin sinh ngày 7-10-1952 tại TP Lê-nin-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua).  Năm 1975, ông tốt nghiệp khoa Luật Trường đại học Tổng hợp quốc gia Lê-nin-grát; là Phó Tiến sĩ khoa học kinh tế, thông thạo tiếng Ðức, tiếng Anh. Ông được phân công công tác tại Cơ quan an ninh quốc gia. Giai đoạn 1985-1990, ông công tác tại CHDC Ðức. Từ năm 1990, ông giữ cương vị trợ lý Hiệu trưởng Ðại học quốc gia Lê-nin-grát về vấn đề quốc tế, sau đó làm cố vấn Chủ tịch Hội đồng TP Lê-nin-grát.

Từ năm 1991 đến 1996, ông công tác tại chính quyền TP Xanh Pê-téc-bua, giữ chức Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại của Thị trưởng; sau đó là Phó Chủ tịch thứ nhất Xanh Pê-téc-bua. Từ tháng 8-1996, ông chuyển công tác tới Mát-xcơ-va, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý của Tổng thống liên bang(LB) Nga. Từ tháng 3-1997, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống LB Nga, Giám đốc Tổng cục thanh tra của Tổng thống LB Nga. Từ tháng 5-1998, ông giữ cương vị Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Tổng thống LB, sau đó là Giám đốc Cơ quan An ninh LB Nga.

Tháng 3-1999, ông là Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga và đến tháng 8-1999, ông Pu-tin được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ LB Nga. Sau đó, tháng 12-1999, ông giữ cương vị Quyền Tổng thống LB Nga. Ngày 26-3-2000, ông được bầu làm Tổng thống Nga và chính thức nhậm chức tháng 5-2000. Tháng 3-2004, ông Pu-tin được bầu lại làm Tổng thống Nga nhiệm kỳ hai; làm Tổng chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2008, ông được Tổng thống Ð.Mét-vê-đép đề cử vào chức vụ Thủ tướng Nga và chính thức nhậm chức tháng 5-2008.

Phát biểu ý kiến sau khi biết kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Pu-tin cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình vì lợi ích của đất nước, đồng thời khẳng định sẽ sớm thực hiện toàn bộ chương trình tranh cử của ông liên quan bốn lĩnh vực chủ yếu gồm cải cách hệ thống chính trị và phát huy dân chủ; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường quốc phòng và củng cố an ninh quốc gia; thực hiện chính sách đối ngoại độc lập. Ông Pu-tin hứa tăng học bổng cho sinh viên lên 5.000 rúp, tăng tiền hỗ trợ cho các gia đình đông con lên 7.000 rúp, tăng lương cho đội ngũ giáo viên, bác sĩ, quân đội, người về hưu, tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ông sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống LB Nga vào tháng 5 tới.

Theo Nhân dân

  • Từ khóa