Thứ 7, 11/05/2024, 02:04[GMT+7]

Hội nghị OAS không thể tồn tại nếu không có Cuba

Thứ 2, 16/04/2012 | 07:55:59
859 lượt xem
Cuộc chiến chống ma túy và việc không mời Cuba tham dự hội nghị đã trở thành hai vấn đề nóng tại hội nghị lần này.

Hội nghị OAS lần này sẽ không có tuyên bố chung (ảnh: Tân Hoa xã)

Hội nghị cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 6 đã khai mạc hôm 14/4 tại thành phố Cartagena de Indias của Colombia, với sự tham dự của 32 trên tổng số 34 nhà lãnh đạo của các nước thành viên.

Theo xác nhận của Ngoại trưởng các nước Argentina, Venezuela, Uruguay, do sự phủ quyết của Mỹ và Canada đối với hai điểm trong dự thảo tuyên bố chung liên quan tới Cuba trong cuộc họp giữa các Ngoại trưởng, nên Hội nghị OAS lần này sẽ không có tuyên bố chung.

Hai nguyên thủ vắng mặt trong Hội nghị OAS lần này gồm có Tổng thống Ecuado Rafael Correa (không tham dự vì ủng hộ Cuba) và Tổng thống Venezuala Hugo Chavez (không tham dự vì lý do sức khỏe).

Cuộc chiến chống ma túy và việc không mời Cuba tham dự hội nghị đã trở thành hai vấn đề nóng, gây chia rẽ Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 của Tổ chức các nước châu Mỹ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Juan Manuel Santos đã công khai chỉ trích cuộc bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba là “lỗi thời” và cho rằng việc Cuba tiếp tục vắng mặt tại hội nghị OAS là điều “không thể chấp nhận được”.
Với việc Colombia, một đồng minh thân cận của Mỹ tại Mỹ Latinh cũng chính thức lên tiếng phản đối cuộc bao vây cấm vận cho thấy sự đồng thuận hoàn toàn của tất cả các nước Mỹ Latinh trong việc ủng hộ Cuba.

Theo Tổng thống Santos, các nước Mỹ Latinh không thể thờ ơ trước tiến trình cập nhật hóa mô hình nền kinh tế ở Cuba và những thay đổi tích cực hiện nay tại quốc đảo này cần phải được ủng hộ vì sự phồn vinh của nhân dân Cuba.

Tổng thống Santos đã hối thúc OAS thông qua chính sách mới đối với Cuba nhằm chấm dứt thói quen "cô lập, cấm vận và bàng quan" kéo dài hàng thập kỷ qua.

Là một trong số các quốc gia sáng lập OAS, song vì các lý do chính trị, Cuba đã bị khai trừ khỏi tổ chức này từ năm 1962. Đến năm 2009, OAS đã bỏ phiếu khôi phục tư cách thành viên của Cuba song La Habana vẫn không thể tham gia OAS khi Mỹ cho rằng Cuba không phải là một nền dân chủ theo Hiến chương OAS.

Liên quan tới cuộc chiến chống ma túy trong khu vực, Tổng thống Santos cũng kêu gọi cần phải bắt đầu thảo luận về những sự lựa chọn khác trong cuộc chiến này vì buôn bán ma túy đang là một tệ nạn nhức nhối ở khu vực bất chấp nỗ lực của các nước. Ông chỉ rõ, hội nghị lần này có thể không giải quyết được vấn đề buôn bán ma túy nhưng có thể sẽ là điểm khởi đầu để các nước thảo luận các biện pháp cần thiết.

Ma túy đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng ở Mỹ Latinh, không chỉ bởi những vụ thanh trừng giữa các băng nhóm mà còn do tình trạng bạo lực sau khi sử dụng ma túy trong xã hội ngày càng gia tăng. Từ năm 2000 đến nay, với sự tài trợ của Mỹ, Colombia đã chi cho cuộc chiến chống ma túy mỗi năm 8 tỷ USD song vẫn không thể tiêu diệt được tận gốc các băng đảng ma túy tại nước này.

Tại Mexico, đã có trên 50.000 người thiệt mạng trong 5 năm qua liên quan tới ma túy. Khi Chính phủ Mexico mạnh tay trấn áp thì các băng đảng ma túy lại đang có dấu hiệu chuyển địa bàn hoạt động sang các nước Trung Mỹ, nơi mà chính phủ có ít nguồn lực hơn để đấu tranh chống loại tội phạm này.

Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề quan trọng khác của khu vực như: chống đói nghèo, thảm họa thiên nhiên, an ninh khu vực-quốc tế, sự hội nhập của châu Mỹ và việc tiếp cận-sử dụng công nghệ và dự kiến bế mạc vào chiều 15/4 . Tuy nhiên, nhiều khả năng hội nghị lần này sẽ kết thúc mà không có tuyên bố chung do thiếu sự đồng thuận trong hai điểm liên quan đến vấn đề Cuba./.

Theo VOV

  • Từ khóa