Thứ 6, 29/03/2024, 05:41[GMT+7]

Trung Quốc lớn tiếng cảnh cáo Đức nếu "từ chối" Huawei

Thứ 3, 17/12/2019 | 08:23:45
830 lượt xem
Trung Quốc vừa đưa ra lời cảnh cáo, chính quyền Đức sẽ nhận được sự đáp trả xứng đáng nếu nước này cấm các thiết bị mạng 5G của Tập đoàn công nghệ Huawei.

Ảnh minh họa

Lời cảnh báo của Trung Quốc tại Đức được đưa ra dựa trên thông số cho biết, hiện 1/4 trong tổng số 28 triệu xe ô tô mà các hãng xe hơi của Đức sản xuất trong năm 2018 vừa qua được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường Trung Quốc. Trong trường hợp cần thiết, khi Trung Quốc cần phải đáp trả lại, thị trường ô tô Trung Quốc sẽ khép mọi cánh cửa với xe hơi từ Đức với việc dán nhãn không đảm bảo an toàn. 

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đây chỉ là một lời cảnh báo mà Trung Quốc đưa ra khi có một số nghị sỹ Đức muốn loại công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc khỏi các hợp đồng phát triển mạng 5G. Trước đó, Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc Huawei đã trúng thầu hợp đồng cung cấp mạng cơ sở hạ tầng 5G ở Đức.

Theo vtv.vn