Thứ 2, 20/05/2024, 05:37[GMT+7]

Kinh tế khó khăn, Ấn Độ thực thi “thắt lưng buộc bụng”

Thứ 6, 01/06/2012 | 15:56:14
1,056 lượt xem
Chiều qua, 31/5, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành các biện pháp “khắc khổ” sau khi báo cáo kinh tế cho biết tăng trưởng GDP của nước này trong tài khoá 2011-2012 chỉ đạt 6,5% và đồng nội tệ đã xuống mức 56,50 Rupee/USD.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” do Chính phủ Ấn Độ ban hành có việc cấm bổ nhiệm những vị trí công tác mới, cấm tổ chức hội họp tại các khác sạn 5 sao, hạn chế các quan chức đi nước ngoài và cấm mua sắm xe cơ giới mới.

Báo cáo kinh tế của Ấn Độ công bố ngày 31/5 cho biết, tăng trưởng GDP của nước này trong quý IV của tài khoá 2011-2012 (kết thúc ngày 31/3/2012) đạt 5,3%, mức thấp nhất trong gần 9 năm. GDP của cả tài khoá 2011-2012 cũng chỉ đạt 6,5% so với 8,4% của tài khoá 2010-2011.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ giảm sút là do hoạt động yếu kém của lĩnh vực chế tạo và lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng cũng chỉ ở mức 4,8% trong quý IV của tài khoá 2011-2012 so với mức tăng 8,9% của cùng kỳ tài khoá trước đó; lĩnh vực thương mại, khách sạn, giao thông, và thông tin viễn thông tăng 7% (trước là 11,6% ), lĩnh vực cung ứng điện lực, khí đốt, nước tăng 4,9% (so với 5,1%), lĩnh vực chế tạo của cả tài khoá tăng 2,5% (so với 7,6% trước đó).

Các nhà phân tích cho rằng các chỉ số vừa công bố là tin xấu đối với nền kinh tế Ấn Độ và có thể gây sức ép buộc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng Rupee Ấn Độ tiếp tục mất giá và vào phiên mở cửa sáng 31/5 ở mức thấp chưa từng có 56,50 Rupee/USD.

Các nhà giao dịch ngoại tệ cho biết, các quỹ đầu tư nước ngoài rút vốn và cầu USD tăng mạnh từ các nhà nhập khẩu, đặc biệt là từ các nhà máy lọc dầu, và đồng USD mạnh lên so với đồng Euro là những nguyên nhân chính khiến đồng Rupee trượt giá mạnh.

Theo VGP

  • Từ khóa