Nhật Bản thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng
Chiều 26/6, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua gói dự thảo luật liên quan đến cải cách thuế và phúc lợi xã hội, trong đó có dự luật tăng thuế tiêu thụ gây tranh cãi. Đây được coi là thành công của Thủ tướng Yoshihiko Noda, nhưng lại là nguyên nhân gây chia rẽ lớn trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền
Đúng như dự báo, do nhận được sự ủng hộ của ba đảng lớn nhất tại Nhật Bản là đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Dân chủ Tự do và đảng Công minh, gói dự thảo luật liên quan đến cải cách thuế và phúc lợi xã hội đã dễ dàng được Hạ viện thông qua với 363 phiếu thuận và 96 phiếu chống.
Ngay sau khi được Hạ viện thông qua, gói dự thảo luật đã được đưa lên Thượng viện và được dự báo cũng sẽ sớm được Thượng viện Nhật Bản thông qua.
Gói dự thảo luật được thông qua được coi là thành công đối với Thủ tướng Noda, người đã đặt cược sinh mạng chính trị của mình vào đây. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 26/6, Thủ tướng Noda tái khẳng định tầm quan trọng của gói dự thảo luật, khi ông cho rằng tất cả mọi người đều nhận được phúc lợi xã hội đầy đủ là mục đích chính của cải cách lần này. Thủ tướng Noda cho biết, để thực hiện điều đó, việc tăng thuế là không tránh được.
Thủ tướng Noda nói: “Đảm bảo nguồn tài chính cho phúc lợi xã hội, đồng thời lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia là ý nghĩa quan trọng của cải cách lần này. Để đảm bảo nguồn tài chính, chúng ta phải tăng thuế. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải đề nghị người dân tăng thêm phần gánh vác. Nhưng phải có người đứng ra gánh vác để tất cả mọi người đều được hưởng phúc lợi xã hội. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm của người dân đối với vấn đề này”.
Tuy nhiên, với 57 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền bỏ phiếu chống do phản đối dự luật tăng thuế tiêu thụ, đảng Dân chủ đã chính thức rơi vào tình trạng chia rẽ. Hiện đang có nhiều nghị sĩ xem xét xin ra khỏi đảng và thành lập đảng mới.
Trong trường hợp có từ 54 nghị sĩ trở lên viết đơn xin ra khỏi đảng, đảng Dân chủ sẽ không còn chiếm đa số tại Hạ viện. Khi đó, việc giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử trước thời hạn là kết cục khó tránh khỏi. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu cho gói dự thảo luật được xem là mốc đánh dấu cho những biến động lớn trên chính trường Nhật Bản trong thời gian tới./.
Theo VOV
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau (Pháp)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh