Tiền Hải: Sẵn sàng xuống giống nuôi thủy sản vụ xuân hè
Người dân xã Đông Minh (Tiền Hải) vệ sinh ao nuôi tôm công nghệ cao.
Thời điểm này, các hộ NTTS ở xã Nam Cường đang hoàn tất công đoạn vệ sinh ao đầm để nuôi thả vụ mới. Các đối tượng thủy sản như ngao giống, tôm sú, tôm thẻ chân trắng vẫn là con nuôi chủ lực ở xã vụ xuân hè này, trong đó ngao giống và tôm chiếm 81/120ha diện tích NTTS toàn xã.
Ông Nguyễn Văn Thành, thôn Chí Cường chia sẻ: Nuôi ngao giống cho lợi nhuận cao hơn các con nuôi thủy sản khác, thời gian thu hoạch cũng nhanh, rủi ro ít. Đợt nào thị trường sôi động, chỉ cần sau nửa tháng ươm thả ngao giống là có thể xuất bán. Nhà tôi hiện có 3 ao ươm nuôi ngao giống với diện tích hơn 3 sào. Đối với ao ươm nuôi ngao giống, sau khi tháo cạn nước tôi đã tiến hành cày xới đất, phơi khô, rồi bơm nước để rửa sạch tạp chất, công đoạn này lặp đi lặp lại ít nhất 2 lần. Năm nay, xã điều tiết nguồn nước hợp lý, thời tiết thuận lợi nên quá trình xử lý bề mặt ao đầm kỹ lưỡng hơn.
Năm 2025, Nam Cường tiếp tục chú trọng phát triển NTTS, trong đó duy trì ổn định diện tích NTTS cả nước ngọt, nước lợ như các năm trước. Từ cuối tháng 12/2024, HTX SXKD DVNN xã đã tiến hành rút nước để bà con cải tạo ao đầm. Tại vùng nuôi thủy sản nước lợ, người dân sử dụng phương pháp cải tạo khô và cải tạo ướt, vét hết bùn đáy ao, phơi nền đáy; thu dọn rong rêu và gia cố lại bờ bao. Sau khi cải tạo xong người dân lấy nước vào ao đầm thau rửa, diệt tạp.
Ông Đỗ Đức Thiện, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Cường cho biết: Năm nay, hệ thống thủy lợi tại khu NTTS trên địa bàn xã được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tiết nước. Từ đầu tháng 3, HTX đã tiến hành thau rửa hệ thống sông, kênh mương tưới, tiêu vùng NTTS. Cuối tháng 3, người dân sẽ tập trung lấy nước vào ao đầm để gây tảo chuẩn bị thả giống. Theo kế hoạch, địa phương thả giống thủy sản từ ngày 5 - 25/4. HTX cũng tuyên truyền bà con lựa chọn mua con giống tại các cơ sở có uy tín.
Hiện nay, việc cải tạo ao đầm, chuẩn bị các trang thiết bị, máy móc cần thiết để phục vụ cho NTTS vụ xuân hè cũng đang được các hộ nuôi tại xã Đông Minh khẩn trương hoàn thiện, trước khi HTX lấy nước vào các vùng nuôi.
Ông Trương Xuân Hội, Giám đốc HTX SXKD NTTS Hải Châu (xã Đông Minh) cho biết: Diện tích vùng đầm của xã Đông Minh có trên 130ha, trong đó nuôi tôm hơn 100ha, nuôi cua các loại 13ha, nuôi cá các loại 15ha. Đến nay, các hộ dân đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo ao đầm, HTX đang tổ chức lấy nước thau rửa sông trục để các hộ dân lấy nước vào ao chuẩn bị cho nuôi thả vụ mới. Địa phương sẽ tập trung xuống giống thủy sản vào đầu tháng 4 khi thời tiết thuận lợi bảo đảm theo kế hoạch đề ra.
Năm 2025, huyện Tiền Hải duy trì NTTS trên 5.100ha, trong đó nuôi thủy sản nước ngọt trên 1.000ha, nước lợ trên 2.000ha, nuôi ngao 2.000ha; sản lượng phấn đấu đạt trên 70.000 tấn. Để công tác cải tạo ao đầm đạt kết quả cao, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn về cơ sở đôn đốc, hướng dẫn hộ nuôi tổ chức thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm theo đúng kỹ thuật. Đặc biệt là đối với các xã có diện tích nuôi tôm công nghệ cao thuộc các xã: Nam Thịnh, Đông Minh, Đông Hoàng, Nam Phú, Nam Cường.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện: Qua thực tế kiểm tra tại các địa phương, đến nay diện tích ao đầm đã cải tạo đạt 80% diện tích nuôi cần cải tạo. Công tác cải tạo ao đầm được các hộ NTTS triển khai thực hiện cơ bản đạt yêu cầu kỹ thuật. Theo lịch thời vụ thì các địa phương trong huyện bắt đầu thả nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt từ cuối tháng 3 và thủy sản nước mặn, lợ vào đầu tháng 4. Dự kiến toàn huyện sẽ xuống giống thủy sản vụ xuân hè với khoảng 300 triệu giống tôm, trong đó tôm sú 115 triệu, còn lại là tôm thẻ chân trắng.
Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho vụ NTTS xuân hè năm nay, huyện Tiền Hải tăng cường chỉ đạo các xã, các HTX trên địa bàn khẩn trương hoàn thành cải tạo ao đầm theo đúng tiến độ trước ngày 31/3.
Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào phục vụ NTTS, trong đó tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, ương dưỡng con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. Các cơ sở sản xuất giống chuẩn bị các điều kiện để cung ứng con giống bảo đảm chất lượng cho người dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho người dân.
Người dân xã Nam Cường rửa cát, khử tạp chất chuẩn bị cho vụ ươm nuôi ngao giống.
Trần Tuấn
Tin cùng chuyên mục
- Xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ với hành vi vi phạm khai thác IUU 28.08.2024 | 19:40 PM
- Quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong năm 2024 17.06.2024 | 18:01 PM
- Tập trung cao các giải pháp chống khai thác IUU 01.04.2024 | 17:54 PM
- Bộ đội Biên phòng Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, xử lý chống khai thác IUU 14.03.2024 | 17:46 PM
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm khai thác IUU 07.02.2024 | 16:13 PM
- Xây dựng kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU đến tháng 4/2024 30.01.2024 | 15:29 PM
- Quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU 29.08.2023 | 17:44 PM
- Dự kiến tháng 10, đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4 về khai thác IUU 01.06.2023 | 21:30 PM
- Phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt trên 170.000 tấn 27.03.2023 | 17:11 PM
- Chống khai thác IUU vì lợi ích người dân, lợi ích quốc gia 02.12.2022 | 08:13 AM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt hơn nữa để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
- Biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề
- Biểu dương 25 tập thể, 13 cá nhân điển hình tiên tiến khu vực kinh tế tập thể
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
- Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2025
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
- Khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình
- Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong