Thành phố cổ 3.400 năm tuổi ‘lộ thiên’ giữa đáy hồ ở Iraq
Hình ảnh về thành phố cổ dưới đáy hồ Mosul.
Trong khi giới khoa học tỏ ra thích thú về những bí mật được khám phá, nó cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại về khí hậu của trái đất.
Đài Sputnik đưa tin mới đây một thành phố cổ xưa đã hiện rõ ở giữa hồ chứa nước Mosul sau một trận hạn hán khắc nghiệt ở Iraq. Điều này trao cho các nhà khảo cổ học cơ hội lần thứ hai để nghiên cứu tàn tích của nó kể nơi đây bắt đầu xây dựng đập thủy điện vào những năm 1980.
Universities of Freiburg and Tübingen, KAO
Các chuyên gia tin rằng thành phố đổ nát này có thể là Zkhiku – một trung tâm lớn của đế chế Mittani phồn thịnh nằm trên bờ sông Tigris giữa năm 1550 và 1350 trước Công nguyên.
Thành phố này từng được nghiên cứu lần đầu vào năm 2018, khi hồ chứa Mosul cạn trơ đáy. Tuy nhiên, họ chỉ có khoảng thời gian ít ỏi để khám phá các dấu vết trước khi mực nước hồ dâng lên.
Universities of Freiburg and Tübingen, KAO
Lần này, nhóm nhà khảo cổ học đã có thể tìm ra một pháo đài lớn với những bức tường và ngọn tháp, một khu phức hợp sản xuất cùng một nhà kho nhiều tầng. Đáng thú vị, họ cũng phát hiện trên 100 viên đất sét chưa nung, được khắp bộ chữ nêm cổ đại, tồn tại suốt nhiều thế kỷ qua.
Các nhà khoa học kỳ vọng những viên đất sét này sẽ cung cấp một vài manh mối về cuộc sống của những người dân thời Mittani, hay những gì xảy ra vào thời điểm thành phố này suy tàn.
Universities of Freiburg and Tübingen, KAO
Được biết, một trận động đất mạnh đã rung chuyển khu vực này, làm đổ sụp hàng loạt tòa nhà trong Zkhiku, buộc người dân phải rời bỏ đi nơi khác. Chính những mảnh vỡ đổ nát này đã giúp bảo vệ phần di tích còn lại khỏi các yếu tố xảy ra, trong đó có dòng nước bao phủ lên chúng hơn 40 năm qua.
Tuy nhiên, hiện mực nước hồ Mosul bắt đầu đang lên. Nhóm nghiên cứu đã dùng bạt nhựa để che phủ các di tích để bảo vệ chúng cho lần nghiên cứu tiếp theo.
Universities of Freiburg and Tübingen, KAO
Hồ chứa Mosul không phải là hồ nước duy nhất tiết lộ những bí mật bị bỏ lỡ lâu nay. Trong vài tháng qua, mực nước giảm ở hồ Mead, nằm phía trên đập Hoover, đã làm lộ ra hai thi thể được cho là đã được giấu ở đó nhiều thập kỷ trước.
Theo baotintuc.vn
Tin cùng chuyên mục
- Cụ bà 82 tuổi hơn 50 năm cưỡi ngựa đi du lịch 17.11.2023 | 10:49 AM
- Châu Á rộn ràng đón tết Nguyên đán, phương Tây cũng ngập trong sắc đỏ 21.01.2023 | 23:11 PM
- Cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở cung đường nguy hiểm nhất thế giới 14.11.2022 | 10:19 AM
- Phát hiện chim ruồi cực hiếm ở Colombia sau hơn 10 năm 09.08.2022 | 09:39 AM
- Ở Ấn Độ cũng có một ‘Vạn Lý Trường Thành’ tráng lệ và kỳ vĩ đến không ngờ 04.05.2022 | 15:38 PM
- Châu Á trang hoàng rực rỡ, người dân nô nức mua sắm chuẩn bị đón năm Dần 29.01.2022 | 10:28 AM
- Đài quan sát đáy kính cao hơn 300 m ở New York 13.10.2021 | 08:06 AM
- Những cổng trời bí ẩn nổi trên mặt nước ở Nhật Bản 18.09.2021 | 10:30 AM
- Hồ nước sâu hơn 150 m ở Croatia 18.07.2021 | 20:53 PM
- Gia đình sống trên thuyền suốt 10 năm, du lịch 45 nước 17.07.2021 | 22:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva
- Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên
- Doanh nghiệp Thái Bình ứng phó thế nào với chính sách thuế quan mới của Mỹ ?
- Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Tổng hợp Quốc gia Yerevan
- Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ
- Tổng Bí thư Tô Lâm viếng đồng chí Khamtay Siphandone
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan
- Sinh hoạt chuyên đề "Phát huy tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”
- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam