Thứ 5, 18/04/2024, 16:19[GMT+7]

Lâu đài 1.200 năm tuổi trên sa mạc

Thứ 5, 25/08/2022 | 08:53:01
828 lượt xem
Các nhà khảo cổ Israel vừa khai quật một lâu đài có niên đại 1.200 năm tại thành phố Bedouin.

Phát hiện hứa hẹn sẽ cung cấp thêm những hiểu biết về lịch sử vùng sa mạc miền Nam nước này.

Tòa lâu đài có một tiền sảnh lát đá cẩm thạch, những bức tường với nhiều bức bích họa, nhiều phòng mái vòm quanh một sân trung tâm.

Theo các nhà khảo cổ, những mái vòm ấn tượng và độc đáo dưới lòng đất này là bằng chứng về đẳng cấp cũng như sự giàu có của chủ lâu đài.

Đây là tòa nhà đầu tiên kiểu này được tìm thấy trong sa mạc Negev ở miền Nam Israel. Khu vực khai quật nằm tại thành phố Bedouin, sẽ được mở cửa cho công chúng tham quan vào ngày 25/8.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày