Thứ 5, 25/04/2024, 08:13[GMT+7]

Bộ sưu tập hàng trăm máy đánh chữ

Thứ 3, 20/09/2022 | 08:49:57
2,418 lượt xem
Nhận thấy chiếc máy đánh chữ đang dần bị biến mất, một người đàn ông Ấn Độ đã sưu tầm 450 máy từ những năm 1890 cho đến 2020. Singapore đẩy nhanh chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Video: Bộ_sưu_tập_hàng_trăm_máy_đánh_chữ_-_VTV.VN.mp4

 

Trong thời đại của điện thoại thông minh và máy vi tính, một người đàn ông ở thành phố Indore, miền Trung Ấn Độ, đã sưu tầm 450 máy đánh chữ và đến nay ông vẫn sử dụng chúng để gõ chữ. Có những máy đánh chữ từ những năm 1890, nhưng có những loại máy đời mới hơn như năm 2020.

Ông Rajesh Sharma muốn quảng bá những máy đánh chữ trong thời đại dường như chúng bị lãng quên. Ông được truyền cảm hứng từ người cha của mình, một luật sư và người thường xuyên sử dụng máy đánh chữ cho công việc.

Bộ sưu tập hàng trăm máy đánh chữ - Ảnh 1.

Ông Sharma đã mở bảo tàng máy đánh chữ cách đây 10 năm, nhưng thời gian sưu tập là từ khi ông nhận ra máy đánh chữ đang dần bị biến mất.

Ngoài Ấn Độ, máy đánh chữ của Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Trung Quốc cũng nằm trong bộ sưu tập.

Theo vtv.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày