Phát hiện loài nhện biển đầu tiên sống nhờ khí metan dưới đáy đại dương
Nhện biển Sericosura có thể truyền vi khuẩn sử dụng metan cho con non để làm nguồn dinh dưỡng. (Ảnh: Shana Goffredi)
Một nhóm nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện một loài nhện biển sống tại vùng biển sâu ngoài khơi bờ Tây nước này có thể khai thác năng lượng từ khí metan - loại khí thường được xem là nhiên liệu hóa thạch và gây hiệu ứng nhà kính mạnh gấp nhiều lần CO₂.
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology ngày 17/6, loài sinh vật này có tên khoa học là Sericosura carterae. Chúng sống gần các lỗ thông thủy nhiệt dưới đáy biển, nơi khí metan và các hợp chất hóa học khác thoát ra từ lớp vỏ Trái Đất. Thay vì kiếm ăn như các loài giáp xác hay sinh vật biển thông thường, nhện biển này dường như phụ thuộc vào các vi khuẩn cộng sinh bên trong cơ thể, vốn có khả năng chuyển hóa metan thành năng lượng.
Loài nhện biển nói trên không giống các loài nhện trên cạn mà là một dạng sinh vật chân khớp thuộc họ Pycnogonida, thường có tám chân dài và thân nhỏ. Chúng sống ở độ sâu khoảng 1.000 mét và được thu thập từ vùng ngoài khơi Oregon (Mỹ), nơi có nhiều miệng phun khí metan tự nhiên.
Các mẫu nhện biển được thu thập từ vùng biển ngoài khơi California và Alaska. (Ảnh: Shana Goffredi)
Phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy cơ thể nhện biển chứa các hợp chất đồng vị carbon cho thấy nguồn carbon đến từ khí metan chứ không phải từ thực vật biển. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện dấu hiệu rõ ràng của vi khuẩn chuyển hóa metan bên trong hệ thống tiêu hóa của nhện, củng cố giả thuyết rằng đây là cơ chế cung cấp năng lượng chính cho loài này.
Trước đây, các hệ sinh thái sử dụng metan làm nguồn năng lượng chủ yếu chỉ được biết đến ở một số loài vi sinh vật hoặc giun ống sống gần miệng phun thủy nhiệt. Việc phát hiện một loài động vật chân khớp có thể thích nghi với môi trường như vậy mở ra hướng nghiên cứu mới về khả năng tiến hóa và đa dạng sinh học tại các khu vực biển sâu.
Các nhà khoa học cho rằng phát hiện này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về đời sống dưới đáy đại dương, mà còn có thể hé lộ thêm những cơ chế sinh tồn độc đáo trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí trên các hành tinh khác có điều kiện tương tự.
Theo: vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Cụ bà 82 tuổi hơn 50 năm cưỡi ngựa đi du lịch 17.11.2023 | 10:49 AM
- Châu Á rộn ràng đón tết Nguyên đán, phương Tây cũng ngập trong sắc đỏ 21.01.2023 | 23:11 PM
- Cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở cung đường nguy hiểm nhất thế giới 14.11.2022 | 10:19 AM
- Phát hiện chim ruồi cực hiếm ở Colombia sau hơn 10 năm 09.08.2022 | 09:39 AM
- Ở Ấn Độ cũng có một ‘Vạn Lý Trường Thành’ tráng lệ và kỳ vĩ đến không ngờ 04.05.2022 | 15:38 PM
- Châu Á trang hoàng rực rỡ, người dân nô nức mua sắm chuẩn bị đón năm Dần 29.01.2022 | 10:28 AM
- Đài quan sát đáy kính cao hơn 300 m ở New York 13.10.2021 | 08:06 AM
- Những cổng trời bí ẩn nổi trên mặt nước ở Nhật Bản 18.09.2021 | 10:30 AM
- Hồ nước sâu hơn 150 m ở Croatia 18.07.2021 | 20:53 PM
- Gia đình sống trên thuyền suốt 10 năm, du lịch 45 nước 17.07.2021 | 22:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam