Thứ 7, 20/04/2024, 00:39[GMT+7]

Xy-ri dự định dỡ bỏ Luật "Tình trạng khẩn cấp"

Thứ 2, 18/04/2011 | 08:17:22
1,398 lượt xem
Roi-tơ cho biết, ngay sau khi chính phủ mới tại Xy-ri tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống nước này A.Át-xát tuyên bố trong tuần này sẽ dỡ bỏ Luật Tình trạng khẩn cấp được áp đặt tại nước này từ năm 1963.

Ông Át-xát cho biết, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giải quyết tình trạng tỷ lệ thất nghiệp cao, chống nạn tham nhũng và hướng tới những cải cách quan trọng. Trong khi đó, các cuộc biểu tình với hàng nghìn người tham gia tiếp tục diễn ra tại Thủ đô Ða-mát và các thành phố lớn, đòi chính phủ tiến hành ngay các cải cách sâu rộng hơn nữa.

Theo Nhân Dân

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày