Thứ 5, 18/04/2024, 19:36[GMT+7]

EU ban hành dự luật kiểm soát việc đánh giá tín dụng

Thứ 4, 16/11/2011 | 14:06:24
1,312 lượt xem
Các hãng xếp hạng tín dụng phải chịu trách nhiệm khi công bố báo cáo đánh tụt hạng dụng của các quốc gia.

Trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Ủy ban châu Âu (EC) sẽ ra thông báo về kế hoạch xây dựng quy chế kiểm soát ngành dịch vụ xếp hạng tín dụng.

Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU Michel Barnier đã đề xuất một loạt biện pháp bao gồm cả khả năng cấm tạm thời việc công bố định mức tín nhiệm tín dụng của các quốc gia thành viên đang gặp khó khăn, trong nỗ lực nhằm hạn chế tính bất ổn của thị trường.

Ủy viên Michel Barnier cho rằng ngành dịch vụ xếp hạng tín dụng phải chịu trách nhiệm khi công bố báo cáo đánh tụt hạng tín nhiệm tín dụng của các quốc gia thành viên.

Ngoài ra, dự luật này cũng sẽ xem xét đưa vào các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh trong ngành dịch vụ đánh giá tín nhiệm, hiện do 3 hãng xếp hạng tín dụng lớn chi phối.

Các hãng đánh giá tín dụng hiện được cho là thổi phồng cuộc khủng hoảng nợ công của Eurozone hiện nay.

Theo VGP

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày