Thứ 7, 27/04/2024, 02:05[GMT+7]

Biến đổi khí hậu có thể đe dọa an ninh quốc tế

Thứ 5, 24/11/2011 | 14:11:27
1,405 lượt xem
Cao uỷ LHQ về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo biến đổi khí hậu và hậu quả của nó là nạn di cư ồ ạt ngày càng đe doạ hoà bình và an ninh quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển bị giảm sút, công dân các quốc đảo nhỏ trên các đại dương buộc phải từ bỏ quê hương do nước biển dâng, quan hệ hữu cơ giữa biến đổi khí hậu và các thảm hoạ tự nhiên làm hơn 40 triệu người trên thế giới phải di cư, cạnh tranh ngày càng khốc liệt các nguồn tài nguyên khan hiếm như nước và đất nông nghiệp… hiện đã là nguy cơ tiềm tàng gây ra nạn di cư ồ ạt và xung đột.

BĐKH đang làm tăng quy mô và sự phức tạp của tình trạng di cư trên toàn cầu, vì vậy, không thể tách rời thách thức toàn cầu này với các thách thức toàn cầu khác như tăng dân số, đô thị hoá , mất an ninh đang tăng nhanh về lương thực, nước và năng lượng…

Thế giới không chỉ giải quyết đơn thuần vấn đề có bao nhiêu người buộc phải di cư do BĐKH mà phải giải quyết vấn đề ngày càng phức tạp này cùng với những thách thức rất lớn khác đang là động lực rất mạnh gây ra sự bất ổn, xung đột và di cư như sự nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, các mô hình thay đổi thời tiết cũng như nhiều biểu hiện khác của BĐKH đang tác động gây mất cân bằng toàn cầu.

UNHCR kêu gọi Hội đồng Bảo an thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hạn chế các động lực gây xung đột và di cư của BĐKH. Cộng đồng quốc tế cần cấp bách thúc đẩy chương trình hỗ trợ các nước nghèo thích nghi và đối phó hiệu quả với BĐKH đồng thời thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo giúp những người buộc phải rời bỏ quê hương do các thảm hoạ thiên nhiên và môi trường.

Đây không chỉ là vấn đề nhân đạo cấp bách mà còn tạo ra các điều kiện củng cố hoà bình và an ninh quốc tế.

Theo VGP

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày