Thứ 5, 25/04/2024, 10:35[GMT+7]

Chính phủ Italia chấp thuận các biện pháp khắc khổ

Thứ 2, 05/12/2011 | 14:36:02
1,250 lượt xem
Tối 4/12, Chính phủ Italia đã thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng khẩn cấp nhằm cứu vãn kinh tế nước này khỏi nguy cơ khủng hoảng.

Thủ tướng Italia, ông Mario Monti. Ảnh: AP

Thủ tướng Italia Mario Monti cho hay Nội các Italia đã chấp thuận các biện pháp khẩn cấp để cắt giảm 26 tỷ USD trong nỗ lực cứu vãn Italia khỏi cuộc khủng hoảng. Các biện pháp trên bao gồm cắt giảm chi tiêu công ngay lập tức và đấu tranh chống gian lận thuế.

Thủ tướng Monti đã trình bày các biện pháp này với các chính đảng, công đoàn, các tổ chức doanh nghiệp… vào cuối tuần qua.

Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là Italia, nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu cũng có thể phải cần đến một gói cứu trợ như các nước Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha để tránh tình nguy cơ vỡ nợ có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng đe dọa đến khối đồng tiền chung Euro và đẩy toàn thế giới vào một cuộc suy thoái kinh tế nữa.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (5/12), ông Monti sẽ phải trình bày các biện pháp trên trước Quốc hội Italia để được thông qua.

Theo VGP

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày