Thứ 7, 20/04/2024, 09:16[GMT+7]

Bỉ chấm dứt khủng hoảng chính trị sau 541 ngày

Thứ 4, 07/12/2011 | 07:44:27
1,633 lượt xem
Sau 541 ngày, Vương quốc Bỉ đã có Thủ tướng mới và chấm dứt thời kỳ bế tắc chính trị “không có chính phủ” kéo dài kỷ lục.

Thủ tướng Vương quốc Bỉ, ông Elio Di Rupo. Ảnh: TTXVN

Ngày 5/12, Nhà Vua Bỉ Albert II đã chỉ định ông Elio Di Rupo, thủ lĩnh Đảng Xã hội, làm người đứng đầu Chính phủ mới ở Bỉ, chấm dứt thời kỳ bế tắc chính trị kéo dài đẩy nước này vào tình trạng không có chính phủ kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/6/2010.

Liên minh cầm quyền mới của Thủ tướng Elio Di Rupo gồm 12 Bộ trưởng và 6 Quốc vụ khanh Chính phủ, là đại diện của các đảng: Xã hội, Dân chủ Cơ đốc giáo và Tự do, đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Thủ tướng vào chiều ngày 5/12.

Việc chỉ định Thủ tướng mới diễn ra sau khi 6 chính đảng lớn của Bỉ đã đạt thỏa thuận về ngân sách năm 2012 hồi tháng 11 nhằm giảm thâm hụt ngân sách của chính phủ xuống mức tương đương 2,8% GDP, khai thông thế bế tắc kéo dài suốt 18 tháng qua.

Ông Elio Di Rupo, Chủ tịch Đảng Xã hội Bỉ, là vị Thủ tướng đầu tiên đại diện cho cộng đồng nói tiếng Pháp ở nước này kể từ năm 1974 và cũng là một trong số ít tiếng nói trung-tả ở Liên minh châu Âu, khu vực mà các nhà lãnh đạo bảo thủ vốn chiếm đa số.

Nước Bỉ bị rơi vào tình trạng không có chính phủ kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/6/2010, chủ yếu do bất đồng giữa các chính đảng của cộng đồng nói tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở nước này.

Bất chấp việc Nhà Vua Bỉ đã nhiều lần chỉ định trung gian hòa giải để dàn xếp đàm phán giữa các chính đảng, song nỗ lực thành lập chính phủ liên minh ở nước này vẫn chưa đạt kết quả, do các bên không vượt qua được những bất đồng kéo dài lâu nay liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp và phân quyền nhiều hơn cho các vùng.

Với 541 ngày, Bỉ đã lập “kỷ lục thế giới “về thời gian một quốc gia không có chính phủ.

Theo VGP

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày